Mở đường cho tuổi trẻ tự tin khởi nghiệp

Phát biểu tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô ngày 16-3-2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói: “Các bạn thanh niên phải là nòng cốt trong thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế tri thức của Thủ đô bằng nỗ lực học tập, làm việc tốt, sáng tạo và hiệu quả hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô; khuyến khích các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia khởi nghiệp, xây dựng Hà Nội trở thành một Thủ đô khởi nghiệp”. Từ đó đến nay đã có hàng loạt công việc được triển khai nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bí thư Thành ủy.

Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên tại Văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn

Hào hứng những bước đi đầu tiên

Với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan thành phố, Thành đoàn Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều nội dung cụ thể nhằm hiện thực hóa ý tưởng xây dựng Thủ đô khởi nghiệp. Ban Thường vụ Thành đoàn thành lập và ra mắt Văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Hà Nội đặt trụ sở tại 14B Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm). Văn phòng hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần có nhiệm vụ tư vấn, cung cấp và giải đáp thông tin cho thanh niên có nhu cầu, nguyện vọng khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động truyền thông; tư vấn, kết nối doanh nghiệp bảo trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi và đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Hà Nội Vũ Hùng Quân cho biết, cùng với việc ra mắt Văn phòng, Ban Thường vụ Thành đoàn đã thành lập website hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa chỉ www.khoinghiephn.vn và triển khai Đường dây nóng qua số điện thoại 04.39369305 để hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đi kèm với đó, Thành đoàn Hà Nội đã ra mắt Tổ tư vấn pháp lý với sự tham gia của cán bộ các sở, ngành thành phố; Ban Cố vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp gồm đội ngũ doanh nhân thành đạt, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế...

Nhiều hoạt động nhằm khích lệ, động viên, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên như: Ngày hội thanh niên Thủ đô khởi nghiệp lần thứ I năm 2016, với sự tham gia của 3.000 đoàn viên, thanh niên; Diễn đàn “Cùng thanh niên Thủ đô khởi nghiệp” với sự chia sẻ của các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp thành đạt; triển lãm với hơn 50 gian hàng ý tưởng, sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ để quảng bá sản phẩm và khả năng khởi nghiệp của thanh niên. Hội LHTN thành phố phối hợp tổ chức cho thanh niên gặp mặt đối thoại với Giám đốc điều hành diễn đàn kinh tế thế giới, Philipp Rosler (người Đức gốc Việt, nguyên Phó Thủ tướng Đức), giúp tuổi trẻ Thủ đô học hỏi kinh nghiệm quốc tế về khởi nghiệp.

Thanh niên Thủ đô trình bày ý tưởng kinh doanh trong chương trình tập huấn khởi sự doanh nghiệp.

Có thể nói, những bước đầu tiên nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp diễn ra hết sức sôi động, cho thấy sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của Thành đoàn và các cơ quan của thành phố.

Phát triển “hệ sinh thái khởi nghiệp”

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, nhằm giải quyết hữu hiệu bài toán khởi nghiệp cho thanh niên, thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội cùng các cơ quan của thành phố sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên thông qua các hình thức như: Tập huấn, đào tạo kỹ năng; nghiên cứu thị trường, hỗ trợ tài chính, thủ tục hành chính, cầu nối nhà tài trợ, vườn ươm, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu… Thành phố sẽ tập trung xây dựng và phát triển “hệ sinh thái khởi nghiệp” thông qua việc kết nối có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, gồm: Chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư.

Để xây dựng Thủ đô khởi nghiệp rất cần những giải pháp lâu dài và toàn diện với sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành. Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đào Ngọc Triệu cho biết, sau phát biểu chỉ đạo tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tham mưu nội dung: Lãnh đạo phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô khởi nghiệp. Ban Dân vận Thành ủy đã có tờ trình báo cáo Thường trực Thành ủy về Chương trình Hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020. Thường trực Thành ủy đã đồng ý để Thành đoàn Hà Nội xây dựng chương trình, đồng thời giao cho Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện.

Đến nay, Chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020 đã qua nhiều lần dự thảo với sự tham gia đóng góp ý kiến của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học… Dự thảo lần thứ ba của chương trình đưa ra nhiều mục tiêu, ý tưởng mới với quyết tâm xây dựng Thủ đô khởi nghiệp như: Phấn đấu đến năm 2020 vận động, thành lập mới 10.000 đến 15.000 doanh nghiệp trong độ tuổi thanh niên; phấn đấu bảo trợ từ 10 đến 20 dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi của thanh niên; tổ chức các giải thưởng về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên; định kỳ hằng năm tổ chức chương trình đối thoại chính sách về khởi nghiệp; hằng tháng tổ chức đối thoại giữa doanh nhân thành đạt, cơ quan nhà nước với thanh niên có nguyện vọng khởi nghiệp...

Trong lộ trình thực hiện, Thành đoàn Hà Nội dự kiến phối hợp thành lập Vườn ươm Doanh nhân, Không gian khởi nghiệp thanh niên Thủ đô và Quỹ Khởi nghiệp. Đây là những giải pháp căn cơ nhằm mở đường cho tuổi trẻ Thủ đô tự tin khởi nghiệp.

Linh Nhi - Hiền Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/842553/mo-duong-cho-tuoi-tre-tu-tin-khoi-nghiep