Mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2017

Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 ở 5 địa bàn trọng điểm là: TP Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên, chú trọng địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp, các nơi vui chơi giải trí, bến bãi, khu công nhân…

Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Cảnh sát cơ động Bộ Công an tăng cường lực lượng ở các địa bàn phức tạp, nhạy cảm, đồng thời trao đổi và phối hợp chặt chẽ thông tin với Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước kiên quyết không để xảy ra tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn.

Trong 10 ngày đầu năm 2017, Bình Dương xảy ra 27 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; lực lượng chức năng bắt 21 đối tượng, giảm 13%; phát hiện 15 vụ mua bán ma túy, bắt giữ 29 đối tượng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2016, Công an tỉnh Bình Dương làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng trọng điểm, chủ động trấn áp tội phạm; bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn; phá nhanh các vụ án gây xôn xao dư luận. Trong năm, lực lượng công an tỉnh đã điều tra làm rõ 804 vụ, bắt giữ hơn 1.100 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 102 vụ , bắt giữ 151 đối tượng... Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bình Dương đẩy mạnh trên diện rộng, đi vào chiều sâu; xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, có hiệu quả, nhiều cá nhân xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm.

* Ông Nguyễn Hữu Qu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, trong năm 2017, ngành giao thông tỉnh Gia Lai với lực lượng nòng cốt là Thanh tra giao thông sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải, quyết tâm không để tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh sẽ trực tiếp xuống địa bàn, đến các điểm bốc xếp hàng hóa, tổ chức kiểm soát, yêu cầu các chủ xe, chủ hàng, lái xe không bốc xếp quá tải, quá khổ. Bên cạnh đó, ngành giao thông tỉnh cũng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, lái xe hiểu được những tác hại của việc chở quá khổ, quá tải. Qua đó tranh thủ sự hỗ trợ, thông báo của người dân địa phương, kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm; nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các lái xe, chủ xe, chủ hàng; tiếp tục kiện toàn, củng cố, sàng lọc lực lượng thanh tra, tăng kỷ cương, kỷ luật trong công tác.

Năm 2016, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh đã kiểm tra trên 1.500 phương tiện, phát hiện trên 500 xe vi phạm về tải trọng, với số tiền xử phạt trên 5,5 tỉ đồng, gấp hơn 10 lần so với năm 2015. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 8 – 10% xe quá khổ quá tải còn lưu thông trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh Gia Lai, ngang bằng với tỉ lệ chung của cả nước.

Huyền Trang - Dư Toán (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/mo-dot-cao-diem-bao-dam-an-ninh-trat-tu-dip-tet-nguyen-dan-2017-20170112214450756.htm