Mỏ đá phá nhà dân

(Dân Việt) - Theo phản ánh của người dân thôn Tân Hòa, xã Đăk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông, từ khi mỏ đá của Công ty Thủy điện Đăk R'Tik (đóng trên địa bàn) đi vào hoạt động đã gây nứt hàng chục căn nhà xung quanh.

Khảo sát khu vực này, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các ngôi nhà xây của người dân trong vòng bán kính 1km xung quanh mỏ đá này đều đã bị nứt tường. Riêng tại thôn Tân Hòa có ít nhất 20 ngôi nhà xảy ra hiện tượng trên. Bà Tươi chỉ những chỗ nứt ở ngôi nhà của mình. Bà Nguyễn Thị Tươi, cho biết: "Mỗi lần, mỏ đá nổ mìn là nhà chúng tôi rung lên, cảm giác như sắp đổ sụp xuống. Không những thế, khi nổ mìn xong là bụi đất bay mù mịt khắp thôn. Hầu hết những ngôi nhà xung quanh đây đều xảy ra hiện tượng nứt như nhà tôi." Còn ông Hà Văn Vinh thì cho hay: "Nhà tôi làm 2 tầng nên được xây dựng rất kiên cố. Thế nhưng thời gian gần đây cũng đã bị nứt dọc từ trên xuống. Thông thường, nếu nhà xây chất lượng kém thì nó sẽ bị nứt từ dưới lên. Trong thôn này nhà ai cũng nứt kiểu như nhà tôi." Ông Cao Đức Hòa - nguyên Trưởng thôn Tân Hòa cho biết, mỏ đá của Công ty Thủy điện Đăk R'Tik đi vào hoạt động từ năm 2006. Lúc đó, thỉnh thoảng mới nổ mìn rất nhỏ. Từ cuối năm 2009 đến nay, mỏ đá này hoạt động thường xuyên và mỗi lần nổ mìn là chấn động cả một vùng, không khí ô nhiễm do bụi đất. Trong các cuộc họp thôn, xã, các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đều phản ánh tình trạng này. "Mỗi lần phản ánh, họ chỉ hứa là sẽ ghi nhận ý kiến trình cấp trên giải quyết. Thế nhưng nhiều tháng qua, chúng tôi không hề nhận được phản hồi"- ông Hòa nói. Ông Trần Đăng Trung - Chủ tịch xã Đăk R'Moan, xác nhận: "Nhiều nhà dân bị nứt do mỏ đá nổ mìn tại xã Tân Hòa là có thật. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thống kê chính xác. Chúng tôi cũng không có thời gian nên chưa làm việc cụ thể với doanh nghiệp về vấn đề này." Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/15606p1c36/mo-da-pha-nha-dan.htm