Mở cửa lĩnh vực tư nhân, Cuba có hơn 400 hợp tác xã tư nhân

Hơn 400 hợp tác xã tư nhân, phi nông nghiệp đã được phê chuẩn hoạt động ở Cuba kể từ khi nước này mở cửa đối với lĩnh vực tư nhân trong giai đoạn thử nghiệm vào năm 2012.

Giám đốc Ủy ban thường trực về Thực hành và Phát triển, Yovana Vega, cho biết, các hợp tác xã này hiện có hơn 12.000 hội viên, 88% trong số này hoạt động trong các lĩnh vực như nhà hàng, thương mại, dịch vụ nhân lực và thợ sửa chữa, xây dựng…

Theo bà Vega, các hợp tác xã tư nhân đã cho thấy hiệu quả hoạt động tích cực như là nguồn tạo việc làm, đồng thời khẳng định được sự đa dạng và đảm bảo chất lượng đối với dịch vụ của họ. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế và thiếu sót nhất định như thiếu kỷ luật hay chiếm đoạt tài sản làm của riêng...

Chính phủ Cuba hiện đang tìm cách củng cố việc thành lập các hợp tác xã tư nhân theo các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội như một phần của việc cập nhật mô hình kinh tế -xã hội trong nước.

Hiện nay, khoảng 568.000 người Cuba làm việc trong lĩnh vực tư nhân, chiếm 12% lực lượng lao động của hòn đảo này.

Vân Anh (Theo THX)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/mo-cua-linh-vuc-tu-nhan-cuba-co-hon-400-hop-tac-xa-tu-nhan/53540.html