Mở cửa Khu cổ vật Chàm tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Sáng 23/11, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (3 Lê Trực, TP. Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức mở cửa trở lại Khu cổ vật Chàm nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2016).

Sáng 23/11, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (3 Lê Trực, TP. Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức mở cửa trở lại Khu cổ vật Chàm nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2016).

Cắt băng khánh thành Khu cổ vật Chàm.

Năm 1928, Khu cổ vật Chàm chính thức mở cửa, giới thiệu những cổ vật được sưu tập tại Kinh đô Huế và các vùng phụ cận. Sau đó, nhiều cổ vật được khai quật ở Trà Kiệu - Quảng Nam vào các năm 1927-1928, Tháp Mẫn - Bình Định năm 1934 được đưa về Khu cổ vật Chàm.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 30 hiện vật tiêu biểu, đặc sắc trong số 86 hiện vật của sưu tập điêu khắc Champa hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng. Đây chính là những vật chứng của một nền văn minh rực rỡ một thời ở khu vực miền Trung Việt Nam.

Khách tham quan triển lãm.

Trong suốt thời kỳ chiến tranh, Khu cổ vật Chàm đóng cửa không phục vụ khách tham quan. Cho đến những thập niên gần đây, do điều kiện cơ sở vật chất chưa cho phép nên bộ sưu tập này chỉ ưu tiên phục vụ một số nhà nghiên cứu chuyên sâu.

Mở cửa trở lại của Khu cổ vật Chàm không chỉ đem lại cơ hội cho người dân và du khách được tiếp cận các tác phẩm điêu khắc Champa phong phú, đa dạng, mà còn để thế hệ trẻ khám phá một di sản văn hóa Champa huyền thoại.

Khu cổ vật Chàm mở cửa từ 07h đến 17h hằng ngày.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=20&itemid=33982