Mở 2 tuyến xe buýt kết nối ga Sài Gòn phục vụ hành khách

Việc 2 tuyến xe buýt đưa vào hoạt động trong ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) những ngày cao điểm thuận tiện cho hành khách, giảm bớt lượng phương tiện cá nhân.

Một gia đình bị trễ chuyến tàu sáng 20-1 và bật khóc tại ga Sài Gòn.

Ngày 20-1, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh tổ chức đưa vào hoạt động 2 tuyến xe buýt số 7 và số 149 kết nối tại trong ga Sài Gòn nhằm phục vụ hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Tuyến xe buýt có trợ giá số 7 có lộ trình: Bến xe Chợ Lớn – Gò Vấp có lộ trình gồm: Lượt đi, từ ga Chợ Lớn A – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ - Tháp Mười – Hải Thượng Lãn Ông – Châu Văn Liêm – Hồng Bàng – An Dương Vương – Nguyễn Tri Phương – 3 Tháng 2 – Lý Chính Thắng – Nguyễn Thông – Ga Sài Gòn – Nguyễn thông – Kỳ Đồng – Trần Quốc Thảo – Lê Văn Sỹ - Trần Quang Diệu – Nguyễn Văn Trỗi – Phan Văn Trị đến Bãi Hậu Cần số 1 và ngược lại. Cự ly tuyến dài 15,5km.

Tuyến xe buýt có trợ giá số 149, có lộ trình từ Công viên 23/9 đến Khu dân cư Bình Hưng Hòa B. Cụ thể: Công viên 23/9 – Lê Lai – Trương Định – Kỳ Đồng – Nguyễn Thông – Ga Sài Gòn – Nguyễn Phúc Nguyên – Rạch Bùng Binh – Nguyễn Thông – Kỳ Đồng – Trương Định – Hoàng Sa – Cầu số 9 – Trường Sa – Lê Bình – Hoàng Văn Thụ - Xuân Diệu – Xuân Hồng – Trương Định – Đồng Đen – Hồng Lạc – Thoại Ngọc Hầu – Nguyễn Sơn –Bình Long – Hương Lộ 3 – Lê Trọng Tấn – Nguyễn Thị Tú – Đường Số 3 – Đường A8 – Khu dân cư Bình Hưng Hòa B và ngược lại. Cự ly tuyến dài 20,9km.

Cũng trong sáng cùng ngày, ghi nhận của phóng viên tại nhà ga Sài Gòn có một số trường hợp đã trễ chuyến tàu về quê ăn Tết, đều ở các tỉnh miền Trung. Từ sự cố này, lãnh đạo ngành Đường sắt Sài Gòn đã kịp thời có mặt và động viên đến các gia đình bị trễ tàu, đồng thời, cam kết sẽ hỗ trợ cho hai gia đình tối đa để mua được vé đi trong ngày.

Hà Phạm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/giao-thong/860849/mo-2-tuyen-xe-buyt-ket-noi-ga-sai-gon-phuc-vu-hanh-khach