Mkhitaryan lái Lamborghini đến sân tập một mình

Mkhitaryan tích cực tập luyện nhưng không có vị trí trong đội hình MU. Anh hiện gặp khó khăn trong việc thích nghi lối chơi tốc độ ở Premier League.

Trang DM đăng ảnh tiền vệ Mkhitaryan lái chiếc Lamborghini rời trung tâm huấn luyện Aon Complex sau khi trải qua buổi tập một mình hôm chủ nhật. Henrikh Mkhitaryan hiện mất vị trí trong đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ” Manchester.

Ở trận gặp Burnley thuộc vòng 10 Premier League diễn ra cuối tuần qua, tiền vệ người Armenia thậm chí không có tên trong danh sách cầu thủ dự bị. Anh phải chứng kiến đồng đội thi đấu từ khán đài sân Old Trafford.

Mkhitaryan đến sân tập một mình hôm chủ nhật. Ảnh: Daily Mail.

Từ khi chuyển đến MU với mức phí 23,6 triệu bảng hè 2016, Mkhitaryan mới thi đấu tổng cộng 5 trận, trong đó có 4 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Anh được đá chính trận duy nhất khi MU gặp Man City nhưng không thể ghi dấu ấn với huấn luyện viên Jose Mourinho và bị thay ra sau hiệp 1.

Trên trang cá nhân Instagram, tiền vệ 27 tuổi này chia sẻ sau khi MU để Burnley cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Anh viết: “Một ngày tốt hơn sẽ đến với chúng ta. Một người vì mọi người, và mọi người vì đội bóng”.

Trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tuần trước, huấn luyện viên Mourinho khẳng định không mất niềm tin đối với Henrikh Mkhitaryan. Ông hy vọng tiền vệ người Armenia sớm thể hiện được khả năng. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Dortmund cần thời gian để thích nghi với giải Ngoại hạng Anh.

Huấn luyện viên Jose Mourinho lấy ví dụ về trường hợp của Willian ở Chelsea. Khi mới đến đội bóng này, tiền vệ người Brazil thi đấu không tốt, nhưng sau đó trở thành trụ cột của đội chủ sân Stamford Bridge. Ông đánh giá trường hợp của Mkhitaryan khá giống với Willian.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định Mkhitaryan không dính chấn thương. Anh đảm bảo 100% thể lực cho các buổi tập. Tuy nhiên, tiền vệ 27 tuổi này cần chịu khó học hỏi mới có hy vọng sớm được thi đấu thường xuyên cho MU.

Đức Mạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mkhitaryan-lai-lamborghini-den-san-tap-mot-minh-post693971.html