Mitsubishi chính thức về tay của Renault-Nissan

Thương vụ liên minh Renault-Nissan mua lại 34% cổ phần của Mitsubishi trị giá 2,29 tỉ đô đã chính thức được xác lập. Mitsubishi chính thức về tay của Renault-Nissan.

Vị chủ tịch mới của Mitsubishi cũng chính là chủ tịch của Renault và Nissan, Carlos Ghosn. Trên cương vị mới, Carlos Ghosn tham vọng cắt giảm 473,2 triệu đô chi phí trong năm tài chính tiếp theo bằng kế hoạch tái cơ cấu Mitsubishi và Nissan.

Hai hãng xe đồng hương nay về chung một nhà sẽ chia sẻ với nhau khâu sản xuất, thiết kế, thâu mua sản phẩm và kết hợp nhiều hoạt động khác để hướng đến mục tiêu tiết kiệm chi phí hiệu quả hơn.

Koji Endo, một chuyên gia về lĩnh vực xe chia sẻ về Ghosn sau khi biết tin ông đảm nhận vị trí chủ tịch Mitsubishi: "Ông ấy sẽ cải tổ Mitsubishi giống những gì đã làm với Nissan, bao gồm: gộp chung các nền tảng khung gầm, cắt giảm chi phí và đóng cửa một số nhà máy."

Sau khi đảm nhận chức vụ chủ tịch tại Mitsubishi, Carlos Ghosn chỉ định cựu chủ tịch Mitsubishi là ông Osamu Masuko đảm nhận vị trí giám đốc điều hành. Bản thân Carlos Ghosn vẫn kiêm luôn vai trò chủ tịch hội đồng và giám đốc điều hành tại Nissan và Renault.

Anh Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mitsubishi-chinh-thuc-ve-tay-cua-renault-nissan-a303612.html