Miroslav Klose - cây săn bàn vĩ đại World Cup giải nghệ

Tiền đạo Miroslav Klose người Đức tuyên bố giã từ sự nghiệp ở tuổi 38 để chuyển tiếp tới một vai trò mới.

16 bàn thắng của Klose tại các vòng chung kết World Cup Chưa có cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng hơn Klose tại các vòng chung kết World Cup

Klose là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup với thành tích ghi 16 bàn qua 4 vòng chung kết từ 2002 tới 2014. Không có cầu thủ nào ghi nhiều bàn hơn anh.

Sau khi cùng tuyển Đức giành chức vô địch World Cup vào năm 2014, tiền đạo này nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Trung phong người Đức thi đấu thêm hai năm nữa trong màu áo CLB Lazio. Kết thúc mùa giải 2015-16, mũi nhọn này rời đội bóng thủ đô Italy.

Và tới hôm nay, Klose tuyên bố giải nghệ. Liên đoàn bóng đá Đức thông báo sẽ dành một vị trí trong ban huấn luyện đội tuyển quốc gia cho cây săn bàn vĩ đại này.

Klose giã từ bóng đá ở tuổi 38. Ảnh: Getty Images.

Klose giã từ bóng đá ở tuổi 38. Ảnh: Getty Images.

Trong thời gian tới, Klose sẽ tham gia khóa huấn luyện trang bị kiến thức huấn luyện viên. HLV Joachim Loew và Giám đốc kỹ thuật Hansi Flick của tuyển Đức đã thông qua kế hoạch này.

Trước mắt, Klose chưa được Liên đoàn ký hợp đồng. Song, HLV Joachim Loew rất kỳ vọng kinh nghiệm của cậu học trò sẽ bổ trợ cho ông trong công tác đào tạo những tiền đạo.

Theo Daily Mail, Klose thật ra vẫn giữ ý định tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, anh không tìm được bến đỗ nào thích hợp từ khi rời Lazio vào hè qua.

Klose đã ghi 64 bàn trong 170 trận phục vụ Lazio. Còn khi đá cho Bayern Munich, anh có 53 bàn sau 149 trận trên mọi đấu trường.

"Tôi vẫn thấy hứng thú với cảm giác ra sân thi đấu, và muốn tiếp tục ghi bàn", cựu sao Bayern chia sẻ.

Trong sự nghiệp, Klose từng khoác áo FC 08 Homburg, FC Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Munich và Lazio. Anh giành được 2 danh hiệu vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich, 2 cúp Quốc gia, 1 Siêu cúp Đức. Trong màu áo Lazio, Klose bỏ túi 1 cúp Quốc gia Italy.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Klose giành hạng 3 tại World Cup 2006 và 2010, hạng nhì ở World Cup 2002, vô địch World Cup 2014 tại Brazil. Anh cùng tuyển Đức về nhì Euro 2008. Sau 137 trận khoác áo tuyển Đức, Klose ghi 71 bàn sau 137 trận.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/miroslav-klose-cay-san-ban-vi-dai-world-cup-giai-nghe-post694423.html