Minh Khai Plaza: Bất chấp giờ cấm xe bê tông ngang nhiên ra vào dự án?

UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định cấm toàn bộ xe tải trên 1 tấn hoạt động trong khu vực nội thành trong khung giờ cao điểm từ 6h đến 21h. Tuy nhiên, xe trộn bê tông phục vụ dự án Minh Khai Plaza vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp lệnh cấm này.

Theo Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), công trình dự án “Khu văn phòng, nhà ở và nhà trẻ” do Tổng công ty Cổ phần thương mại xây dựng làm chủ đầu tư tại 201 Minh Khai có giấy phép xây dựng số 49/GPXD-SXD ngày 14/6/2016 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp. Nội dung giấy phép xây dựng giai đoạn 1 thi công phần ngầm công trình thi công 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn 3 hầm là 76.650 mét vuông, tổng chiều sâu 3 tầng hầm là 10,9 mét. Hiện tại, công trình đang thi công 3 tầng hầm theo nội dung giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Gần đây, tòa soạn PhapluatNet nhận được nhiều phản ánh của người dân sinh sống xung quanh dự án Minh Khai Plaza về việc có hiện tượng xe vận chuyển vật liệu xây dựng, trộn bê tông hoạt động 24/24h gây ùn tắc giảm thông, khói bụi, hỏng đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, PV PhapluatNet đã tiếp cận hiện trường để ghi nhận. Qua khảo sát cho thấy, tại các tuyến đường như Minh Khai, Kim Ngưu nhiều xe chở vật liệu xây dựng, đặc biệt là xe trộn bê tông “hạng nặng” chiễm chệ nằm giữa các tuyến đường xung quanh công trình trong giờ cấm.

Xe trộn bê tông phục vụ công trình Minh Khai Plaza ngang nhiên hoạt động trong giờ cấm. Ảnh: Phapluatnet.

Cụ thể, vào lúc 8h30 ngày 1-8, tại nút giao thông Minh Khai đoạn giao cắt với Kim Ngưu, hàng chục xe trộn bê tông nối đuôi nhau di chuyển, cùng với đó là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn vào giờ cao điểm từ các hướng giao thông đổ về làm các phương tiện lưu thông rất khó khăn.

Trên đường Kim Ngưu, xe bồn BKS 31F-3817 và 31F-3745 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Việt Nam vô tư dừng đỗ chiếm ½ đường để phục vụ công trình. Điều này khiến các phương tiện đi cùng chiều phải lấn sang làn đường bên cạnh, đối đầu với xe đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông, thậm chí va chạm với phương tiện khác khi cố né tránh tránh rác thải rơi vãi. Bên cạnh đó, tại đường Minh Khai, xe bồn chờ bơm bê tông của Công ty TNHH Việt Đức cũng xếp hàng dài, liên tục ra vào công trình, việc các xe “hổ vồ” liên tục quay đầu vào giờ cao điểm khiến người tham gia giao thông rất bức xúc.

Xe trộn bê tông nối đuôi nhau đi trên đường Kim Ngưu sáng 1-8. Ảnh: Phapluatnet.

Đặc biệt, vào lúc 9h30 ngày 1-8, xe trộn bê tông bắt đầu hoạt động mạnh, “phi ầm ầm” tiếp ứng vật liệu xây dựng cho dự án Minh Khai Plaza. Xe trộn bê tông chia làm 2 luồng, dừng đỗ tại 2 cổng trước cửa nhà 344 Kim Ngưu và 201 Minh Khai, chiếm trọn các nút giao thông quanh dự án, bê tông vương vãi khắp nơi.

Thường xuyên chứng kiến tình trạng trên, anh Phạm Duy Quân (Kim Ngưu, Hà Nội) bức xúc: “Đi làm qua ngã tư Minh Khai – Kim Ngưu rất vất vả. Xe trọng tải lớn đi lại rầm rầm, thay phiên nhau “gầm rú” ngày đêm khiến đường chật chội, khói bụi mù mịt. Nguy hiểm hơn, các xe này nối đuôi nhau cày nát đường khiến người tham gia giao thông như bị tra tấn, gây mất an toàn giao thông. Mặt khác, tại nút giao thông này, lực lượng CSGT đang làm nhiệm thường chỉ tập trung phân luồng để tránh ùn tắc”.

Mặt đường Kim Ngưu bị cày nát cho xe trọng tải lớn thường xuyên đi lại. Ảnh: Phapluatnet.

Được biết, theo Quyết định 06 của UBND. TP Hà Nội, trường hợp các xe phục vụ công ích, công trình xây dựng an ninh, quốc phòng, các dự án của thành phố hoặc công trình đã được thành phố cấp phép, xe vận chuyển hàng hóa thì phải xin giấy phép lưu hành đặc biệt của Sở GTVT, Công an Hà Nội. Kể cả khi có giấy phép lưu hành đặc biệt, các xe tải chỉ được chạy về đêm khuya, từ 21h đến 6h sáng hôm sau, cấm hoạt động ban ngày.

Đồng thời, theo Nghị định 171 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt, với hành vi lưu hành sai giờ thì những xe tải và xe bồn bị xử phạt với mức tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Đối với các trường hợp phương tiện được Sở GTVT Hà Nội cấp giấy phép vào phố cấm 24/24h đi vào thành phố trong giờ cấm, vi phạm Quyết định 06 của UBND TP sẽ bị CSGT kiên quyết dừng xe, kiểm tra, lập biên bản tạm giữ những giấy tờ có liên quan để xác minh, xử lý.

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Nhật

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/bat-dong-san/minh-khai-plaza-bat-chap-gio-cam-xe-be-tong-ngang-nhien-ra-vao-du-an