Minh Hằng: "Tôi muốn làm một ngôi sao giải trí"

Minh Hằng là một trong những gương mặt tiêu biểu cho làn sóng ngôi sao teen đa năng, khi cô có thể làm người mẫu ảnh, ca hát và đóng phim. Ở lĩnh vực nào cô cũng đạt được những thành công và tạo ra những cơn sốt nhất định.

Sức hút của Minh Hằng, có thể bởi chính sự hồn nhiên của cô. Hơn thế, cô là mẫu con gái cá tính, dám sống và làm việc hết mình. Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng - Thị trường giải trí dành cho teen đã trở nên sôi động hơn rất nhiều. Cô là một ngôi sao của dòng giải trí này, cô có thấy rằng mình đang… gặp thời? Tôi thấy mình cũng rất là may mắn khi dường như tôi bước vào ca hát và đóng phim đều gặp thuận lợi. Những thuận lợi đó mang đến cho tôi thành công, chứ không phải vì tôi quá tài năng. Cũng có thể tôi gặp thời, nhưng cái quan trọng là khi cơ hội đến mình phải biết tận dụng nó. Phải thừa nhận là tuổi teen bây giờ có những sân chơi quá tốt. Tôi đi hát mà tôi ngạc nhiên, bởi tuổi teen được ba mẹ lo cho quá đầy đủ, họ chẳng thiếu thứ gì, bỏ vài trăm ngàn cho một buổi tối coi ca nhạc là rất bình thường. Thời tôi học trung học, chưa bao giờ tôi đặt chân tới rạp hát, không có khái niệm xem ca nhạc trực tiếp. Mọi thứ thay đổi rất nhanh. - Cô có thấy rằng mình đang ở trong cái gọi là “công nghệ giải trí” tuổi teen, nghĩa là người ta nhào nặn ra những gương mặt nổi bật và biết làm mọi việc, nhưng không việc gì quá xuất sắc? Khái niệm xuất sắc trong nghệ thuật là một khái niệm mở, do góc nhìn của người nhận định thôi. Tôi thấy mình vừa đủ trẻ để hát những ca khúc tuổi teen. Những bộ phim tôi đóng cũng là dành cho giới trẻ. Tôi không phải cố gắng để thực hiện điều đó. Còn nói tôi có xuất sắc hay không, thước đo của tôi không phải do tôi nói, mà do khán giả họ quyết định. Họ yêu thích những sản phẩm tôi làm ra, nghĩa là ở chừng mực nào đó, tôi đã quyết định đúng và làm được điều mình mong đợi. Sức hút của Minh Hằng, có thể bởi chính sự hồn nhiên của cô. Hơn thế, cô là mẫu con gái cá tính, dám sống và làm việc hết mình. - Mô hình ca sĩ độc quyền không mới. Nó cho người ta cảm giác các công ty giải trí chủ yếu hướng tới tuổi teen và các ca sỹ giống như những chú gà công nghiệp. Trước khi gặp cô, tôi cũng có cảm giác như vậy. Và đó chính là nguyên nhân mà ca sỹ vào công ty giải trí vài năm là… bỏ chạy. Cô nghĩ sao? Thực tế thì tôi nghĩ cái gì cũng có hai mặt. Bây giờ tôi ở công ty, làm việc chung với công ty thì tôi thấy hay, tôi mới làm. Tôi thích mọi sự được rõ ràng ngay từ đầu, làm việc sẽ thoải mái. Tôi và công ty làm việc theo hình thức 50/50, nghĩa là cùng đầu tư và cùng chia lợi nhuận. Hình ảnh của tôi được như hôm nay cũng có công sức của cả một ekip. Trước tôi đi hát có nhóm, nhưng hình ảnh cũng khá mờ nhạt. Giờ thì có được một lượng khán giả của riêng mình. Tôi nghĩ như vậy cũng có sự nỗ lực của công ty trong đó. Công ty cũng tạo điều kiện cho tôi đi đóng phim. Mà những dự án này là của tôi, tôi hoàn toàn độc lập. Đi đóng phim thì không đi hát được nhiều, nhưng công ty vẫn chấp nhận là ủng hộ. Tôi cũng sống ở công ty để tiện cho việc tập luyện và làm việc luôn. Thế nên, nếu mai này có không làm chung với công ty thì tôi cũng muốn ra đi hoàn toàn thoải mái. Tôi không thích chuyện vào công ty một thời gian rồi ra đi nói xấu công ty. Hình ảnh đó không đẹp và lời nói đó không lành lắm. - Hình ảnh một ngôi sao tuổi teen là hình ảnh trong sáng, có khi là… vô nhiễm. Mà người nghệ sĩ thì cũng là người, hỉ nộ ái ố đủ cả. Sống trong sáng có là một nỗ lực khó khăn? Thực sự thì không phải chỉ là sao teen, mà là nghệ sĩ thì hình ảnh trong sáng bao giờ cũng là điều cần thiết. Tôi thích được thoải mái, tự do. Và tôi không khéo léo. Tôi thích đi ăn hàng, đôi khi tôi cũng thích đi ngồi café. Mình mà vô danh thì mình chui vào quán café ngủ cũng được. Nhưng giờ tôi đi ra đường, ngồi café cũng bị nhìn quá nhiều. Nếu mà mình không cẩn thận, thì lời nói, cử chỉ của mình sẽ thực sự thành ác cảm với họ. Tôi cũng phải tính đến điều đó. Bây giờ tôi đi ăn hàng lề đường cũng không dễ. Tôi không nói mình là ngôi sao, nhưng chắc chắn có nhiều người biết tôi trên tivi, và họ nhìn tôi nhiều tới mức tôi ái ngại. Riết rồi tôi không đi ra ngoài nữa. Đi diễn xong là về nhà. Tôi cũng chẳng có bạn nữa. Tôi không nói đó là sự hy sinh, mà mình làm nghề gì thì mình phải hết mình với nghề đó. Mình được công chúng yêu quý và kiếm được tiền từ đó, thì mình cũng phải biết giữ gìn hình ảnh của mình cho tốt chứ đừng phụ họ. - Nhưng cũng không ít ngôi sao teen đang dùng scandal để đánh bóng tên tuổi của mình? Mỗi người mỗi cách. Tôi muốn làm một ngôi sao giải trí, nên tôi muốn hình ảnh của mình dễ chịu một chút. Nếu tôi có dính một sự cố nào đó, thì thực sự đó là do người ta, chứ tôi không muốn mình là kẻ khơi chuyện vậy. Tôi còn phải lo làm việc nữa. - Cô nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, các ca sĩ teen ngày càng sexy hơn? Tôi nghĩ, hát cho teen không nên hở hang. Sexy, hay nói cách khác, sự gợi cảm không nằm ở việc để bao nhiêu khoảng trống trên cơ thể mà phụ thuộc vào phong thái của người ca sĩ. Tôi đi hát tôi thực sự giữ ý, tôi không muốn các bậc phụ huynh cấm con của mình nghe tôi hát chỉ vì tôi ăn mặc… sexy. - Một điểm nữa, các sao teen hay bị tiếng là “chảnh”, đòi cát xê cao? Với tôi thì tôi chỉ đòi hỏi những gì xứng đáng với mình thôi. Tôi có đòi cao mà không đúng thì cũng không ai chịu chi số tiền đó cả. Cái gì cũng có mức giá của nó. - Cô có nghĩ mình nên làm một hotgirl? Không có khái niệm đó. Tôi làm nghệ sỹ, thế thôi. Ảnh: Trọng Đức Theo

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/399303/index.html