Minh Béo 'thoát' án phạt khi phạm tội ấu dâm ở nước ngoài

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết Minh Béo không vi phạm Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo khi phạm tội ấu dâm ở nước ngoài.

Sáng nay 29/5, tại buổi họp báo về tình hình Kinh tế - Văn hóa – Xã hội của TP Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm 2017, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cho biết sau khi từ Hoa Kỳ trở về nước, Sở đã mời diễn viên hài Minh Béo đến làm việc để báo cáo lý do đến Hoa Kỳ và những hành vi vi phạm tại nước sở tại.

Qua tường trình, Minh Béo đã trình bày đến Hoa Kỳ bằng visa du lịch và trong thời gian trên, Minh Béo đã bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt và chấp hành án trong thời gian 9 tháng.

Minh Béo xuất hiện trong buổi điều trần tại Mỹ. Ảnh: Dân Trí.

Như vậy, do Minh Béo sang Hoa Kỳ với mục đích là du lịch, không tham gia biểu diễn nghệ thuật, vì vậy đã không vi phạm quy định tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP. "Chính vì vậy, về trách nhiệm của Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh chỉ khuyến cáo Minh Béo không tham gia biểu diễn nghệ thuật trong thời gian này vì những vi phạm nêu trên”, đại diện Sở này nói.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao cũng thông tin, Minh Béo hiện đang điều trị bệnh ở Núi Dinh (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và sân khấu Sao Minh Béo cũng đã ngưng hoạt động từ tháng 3/2017 sau Minh Béo ra tù.

Anh Đức/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/dien-vien-hai-minh-beo-khong-vi-pham-quy-dinh-vi-di-nuoc-ngoai-bang-visa-du-lich-20170529161819421.htm