Minh Béo - Liệu quay đầu có là bờ?

Liên quan đến vụ việc diễn viên Hồng Quang Minh ( nghệ danh Minh Béo) sau khi bị bắt giam và phạt tù tại Mỹ vì phạm tội ấu dâm- một tội danh bị lên án gay gắt trên toàn thế giới. Sáng 29/5 tại cuộc họp báo của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội ông Tôn Thất Cần - Phó trưởng phòng Nghệ thuật Sở VH-TT TP.HCM cho biết Sở sẽ không xử lý gì đối với diễn viên này.

Dư luận phản đối việc Minh Béo tuyển học viên cho sân khấu của mình

Theo ông Cần, ông Hồng Quang Minh đã có đơn trình bày rằng ông đến Hoa Kỳ với visa du lịch vào đầu năm 2016 và ngày 18/3/2016 ông đã bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt giam, buộc chấp hành án tù trong thời gian 9 tháng”.

Do ông Hồng Quang Minh sang Hoa Kỳ mục đích du lịch, không tham gia biểu diễn nghệ thuật nên không vi phạm nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực VH-TT-DL và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 158 của Chính Phủ.

“Trách nhiệm của Sở VH-TT là cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn TP, Sở đã khuyến cáo ông Hồng Quang Minh không nên tham gia hoạt động biểu diễn vì những sai phạm nêu trên, đồng thời để tránh dư luận không tốt trong môi trường biểu diễn”, ông Cần cho biết.

Ông Tôn Thất Cần cho rằng "Minh Béo sang Hoa Kỳ mục đích du lịch, không tham gia biểu diễn nghệ thuật nên không vi phạm nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực VH-TT-DL..."

Trước đó, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH - TT TP.HCM, cho biết thái độ và cách ứng xử của diễn viên Minh Béo trong thời gian qua gây phản cảm với dư luận. Tuy nhiên trong luật biểu diễn, không có quy định nào về việc cấm hoạt động nghệ thuật với diễn viên này. Nếu chúng tôi làm theo dư luận, cấm Minh Béo là sai luật.

Tuy nhiên ông Nam cũng nói rằng: "Nếu khán giả muốn Minh Béo không xuất hiện trên sân khấu thì chỉ có họ mới làm được. Đó là họ không đến xem, không mua vé và tẩy chay các sản phẩm liên quan đến diễn viên này".

Như vậy chắc chắn Minh Béo sẽ không bị xử phạt về những tội danh anh đã phạm phải trên đất Mỹ và hoàn toàn có thể quay trở lại hoạt động nghệ thuật mà không phạm pháp luật. Nhưng “ nhân luật”- tức dư luận, người hâm mộ liệu có chào đón Minh Béo quay trở lại hay không lại là một vấn đề khác.

Gần đây, Minh Béo đã “ đăng đàn” livestream Facebook nhằm quảng cáo cho vở kịch "Mưa hồng" sắp được ra mắt ngày 3/6 tại sân khấu kịch Sao Minh Béo. Động thái này cho thấy Minh Béo đang bắt đầu dọn đường cho sự trở lại hoạt động nghệ thuật của mình sau hơn 6 tháng về nước.

Việc Minh Béo muốn quay trở lại hoạt động nghệ thuật sau một thời gian phạm tội ấu dâm và thụ án tại Mỹ trở về đã gặp rất nhiều luồng dư luận trái chiều, nhưng đại đa số khán giả phản ứng bằng cách chỉ trích, tẩy chay. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều nhóm bà mẹ kêu gọi hãy để trẻ em tránh xa Minh Béo cũng như đòi diễn viên này không nên xuất hiện trên sân khấu.

Trước đó, khi bộ phim "Bước nhảy hoàn vũ"công bố, vai diễn của Minh Béo trong phim cũng bị VTV cắt bỏ toàn bộ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng hợp tác với Minh Béo trước đây cũng đều tẩy chay và xa lánh.

Ngày 8/5 Minh Béo đã gửi lời xin lỗi kèm một video clip chia sẻ sau khi phạm tội ấu dâm ở Mỹ với độ dài hơn 10 phút. "Lúc mới về Việt Nam tôi mừng quá nên không nghĩ được gì, tinh thần lại không ổn định, sức khỏe không tốt nên thường xuyên uống thuốc thần kinh"- Minh Béo giải thích.

Minh Béo nói sau khi ra tù và về nước, nam diễn viên đã rời Sài Gòn để lên một ngôi chùa trên núi cao tụng kinh niệm Phật. Nhưng điều này vấp phải sự nghi ngờ của nhiều người. Đặc biệt là hình ảnh Minh Béo đứng bên bàn thờ Phật để xin lỗi lại càng phản cảm, lố bịch. Những lời xin lỗi của Minh Béo được xem như là sự giải bày, thanh minh nhiều hơn là nhận lỗi, xin lỗi…

Đây có thể nói là một “hình phạt” rất nặng đối với Minh Béo sau khi phạm tội ấu dâm bên Mỹ. Bởi để lấy lại được chút hình ảnh của mình lúc này với Minh Béo là gần như vô cùng khó khăn chứ đừng nói tới việc quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Ngay cả việc anh đăng tin tuyển diễn viên cho sân khấu kịch Sao Minh Béo cũng bị dư luận nghi ngờ, người hâm mộ ngoảnh mặt.

Từ sự việc trên có thể thấy rằng việc đánh mất niềm tin thì dễ nhưng để lấy lại thì là cả một chặng đường gian nan. Tục ngữ Việt Nam có câu “ Quay đầu là bờ” , “đánh kẻ chạy đi chứ đâu đánh người chạy lại” để chỉ những người phạm tội, hay làm gì đó sai trái nếu biết ăn năn hối lỗi sẽ nhận được sự tha thứ, khoan dung, nhưng trường hợp của Minh Béo có gì đó còn xa vời…

Dù rằng pháp luật không truy xét nhưng “ nhân luật” thì không đơn giản như vậy và đến nay Minh Béo đang là người thấu hiểu điều đó nhất. Đây cũng là bài học nhãn tiền cho nhiều người, trong đó có người nghệ sĩ trong đời sống cũng như trong công việc của mình…

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/minh-beo-lieu-quay-dau-co-la-bo-240332.html