Miếng dán ngăn ngừa ung thư tái phát

Trong bài báo công bố trên tạp chí khoa học Nature Materials, các nhà khoa học của Viện Công nghệ Massachusetts (MTI) thông báo họ đã thành công trong việc tạo ra loại miếng dán độc đáo chống ung thư.

Miếng dán được cấu tạo bằng dịch gel và rất tiện lợi trong sử dụng. Nó tấn công khối u và không cho các tế bào ung thư di căn. Miếng dán có thể bố trí ở vùng đã bị ung thư tấn công kể cả trước và sau khi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Bên trong miếng dán có các lõi nano vàng chứa thuốc thuộc thành phần hóa trị liệu. Khi bị bức xạ hồng ngoại nung nóng trực tiếp, thuốc được giải phóng khỏi các lõi đó. Đồng thời, thuốc tiêu diệt luôn các tế bào ung thư nằm kề. Ngoài ra, trong cấu tạo của miếng dán còn có các bán cầu nano vàng không bị nung nóng nhưng chịu trách nhiệm đưa thuốc thuộc liệu pháp RNA (axit ribonucleic) tới vị trí khối u. Đặc biệt, liệu pháp này cho phép ức chế loại gien quan trọng đối với ung thư đại trực tràng và cũng chính là loại gien buộc các tế bào khỏe biến đổi thành tế bào ung thư.

Ưu điểm của miếng dán ngừa ung thư là có thể dùng nó trong các giai đoạn điều trị khác nhau. Có thể bố trí miếng dán ở vùng hình thành khối u trước khi mổ, có thể dán nó ở thành trong của ruột sau khi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u. Trong bất kỳ trường hợp nào ung thư cũng không quay trở lại, những khối u mới sẽ không xuất hiện. Thậm chí, trong nhiều trường hợp không cần phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Những thử nghiệm trên động vật đã chứng tỏ điều đó.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/cong-nghe-moi-c-103/mieng-dan-ngan-ngua-ung-thu-tai-phat-39207.html