Miền Trung lũ chồng lên lũ: Sẵn sàng lên... núi

- Từ sáng 14/10, tại miền Trung đã có mưa to đến rất to, có nơi trên 200 mm, lũ trên các sông bắt đầu lên nhanh. Miền Trung lại chuẩn bị đối phó với một cơn lũ mới, khi những đau thương, mất mát vì cơn lũ trước chưa kịp qua.

Tại rốn lũ Quảng Bình – huyện Tuyên Hóa, nước sông Giang đã bắt đầu dâng từ trưa 15/10. Nước đã bò vào làng, khi người dân nơi đây chưa kịp hoàn hồn vì cơn lũ dữ cách đây chưa tới một tuần. Chiều cùng ngày, họ lại cuống cuồng thu vén đồ đạc (dù chỉ còn rất ít sau lũ) chuẩn bị tiếp tục… chạy lũ. Ông Lê Dân ở xã Văn Hóa, lúc 18h ngày 15/10, cho hay: “Tại xã Văn Hóa nước lũ đã bao vây làng, nước đã tràn vô nhà, dân không thể di chuyển ra đường nhựa, giao thông từ xã về các thôn đã bắt đầu bị chia cắt”. Tại Văn Hóa, từ chiều 15/10, người dân đã sơ tán trâu bò lên núi đá, các phương tiện cơ giới (ô tô, xe máy) đã được gửi lên ga Lạc Giao tránh lũ. Mọi nhà đã sẵn sàng lên...núi. Thông tin từ Minh Hóa, Tuyên Hóa cho hay, từ trưa 15/10 trên địa bàn hai huyện này đã có mưa rất to, gió mạnh. “Nhiều khả năng xảy ra lũ lớn, có thể bằng cơn lũ vừa qua, vì mưa quá to. Tuy nhiên, với người dân nơi đây, chuyện chạy lũ giữ an toàn tính mạng đã trở thành kinh nghiệm lâu năm. Chúng tôi xác định sống chung với lũ, đến mùa lũ là sẵn sàng... chạy" – ông Lê Dân bằng kinh nghiệm của mình cho hay. Liên hệ với các xã Mai Hóa, Châu Hóa, Tiến Hóa, Cao Cảnh được biết, chính quyền các xã này đã khẩn cấp triển khai các phương án tránh lũ, chuẩn bị sơ tán dân, cương quyết không để tổn thất về người. UBND xã Tiến Hóa cho hay, hiện nay mực nước hồ thủy lợi Đập Bẹ đang ở mức an toàn. Đến sáng 16/10, theo thông tin từ Đài Truyền hình Quảng Bình, hiện xã Phù Hóa đã bị chia cắt do lũ lên cao. Xe cứu trợ của Đài mang quần áo, sách vở... đi đến cầu Phù Hóa (quốc lộ 12) thì bị mắc kẹt, không thể đi được. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, hiện nay lũ hầu hết trên các con sông đang lên. Cụ thể, trên sông Gianh tại Tâm 10,6 m dưới báo động II là 1,35m; Mai Hóa 3,9m trên báo động I là 0,9m. Trên sông Kiến Giang tại Kiến Giang là 10,3m dưới báo động II là 0,6, tại Lệ Thủy 2,3m trên báo động II là 0,1m. Ông Nguyễn Ngọc Giai, Chánh văn phòng Ban chỉ huy CLB tỉnh Quảng Bình cho biết: UBND tỉnh Quảng Bình đã có công điện khẩn gửi các huyện, ban, ngành trong tỉnh thông báo tình hình, yêu cầu tập trung phòng chống lũ lụt. Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Bình đã điều động canô lên vùng xung yếu Tân Hóa, Minh Hóa để sẵn sàng cứu dân lúc cần… Tại Thừa Thiên - Huế, vào lúc 15h ngày 15/10, một cơn lốc xoáy đi qua bản Hạ Long, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, đã làm 1 người chết, 4 người bị thương. Bản Hạ Long gồm dân tộc Pa Hy, Vân Kiều, Pa Cô Ngoài ra cơn lốc xoáy đã làm hơn 20 nhà bị sập hoàn và 40 nhà, 2 phòng học bị tốc mái, làm gần 20 ha cao su và rừng tràm gãy đổ, lương thực, hệ thống điện nước của người dân hư hỏng hoàn toàn. Nạn nhân bị chết là ông Trần Ngọc Me (80 tuổi) ở bản Hạ Long bị nhà sập đè chết, còn 4 người bị thương nặng gồm cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Ngoan và 3 học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Tân Mỹ đang được chăm sóc tại bệnh viện. Hiện cô giáo Ngoan cùng một học sinh khác bị thương nặng ở vùng đầu nên được chuyển về Bệnh viện huyện Phong Điền cấp cứu. Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, UBND xã Phong Mỹ và huyện Phong Điền đã điều lực lượng đến đưa những người bị thương đi cấp cứu và che tạm lều bạt cho người dân sống qua đêm. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp khó khăn vì bản Hạ Long đang bị chia cắt do nước sông Ô Lâu dâng cao làm ngập tuyến đường dẫn vào bản. Tại Quảng Trị, chiều 15/10, Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, khoảng 13h, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1974, trú tại thôn Tân Hòa, xã Tân Liên) đưa hàng từ Lao Bảo sang bán Bản Phường, huyện SêPôn, tỉnh Savanakhet, Lào. Khi trở về chị thuê thuyền do một người Lào cầm lái chở một số hàng hóa qua sông Sê Pôn, do mưa lớn, nước chảy siết nên thuyền bị lật, chị và chủ thuyền đã mất tích. Địa điểm thuyền bị chìm cách cửa khẩu Lao Bảo chừng 10 km. Hiện tại lực lượng cứu hộ của Lào phối hợp cùng Đồn BP cửa khẩu Lao Bảo và người thân nạn nhân đang ra sức tìm kiếm. Cũng trong ngày 15/10, tại Bình Định, nước lũ đã tràn qua các đoạn đường trên tỉnh lộ ĐT 640 từ thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định) đến xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) đến xã Cát Tiến (huyện Phù Cát), cớ nơi ngập sâu từ 0,3 đến 0,5m. Việc lưu thông bằng đường bộ của các xã khu Đông như Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng (huyện Tuy Phước) và các xã Cát Chánh, Cát Tiến (huyện Phù Cát) bị ách tắc nhiều nơi. Các tuyến đường giao thông nông thôn tại những địa phương này đều bị ngập nên người dân phải dùng ghe nhỏ để đi lại. Tuyến tỉnh lộ ĐT 636B cũng bị ngập sâu hai đường dẫn vào cầu vượt Kim Xuyên (xã Phước Hòa). Bee.net.vn sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mưa lũ tại miền Trung. Nhóm PV thời sự

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Mien-Trung-Lu-chong-len-lu-1773169/