Miền Tây mưa dầm bất thường, nhà nông hoang mang

Từ ngày 1.2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán) đến nay, những cơn mưa lớn, nặng hạt đã liên tiếp xuất hiện khắp các tỉnh ở khu vực ĐBSCL. Đây là hiện tượng thời tiết hiếm gặp trong nhiều năm qua bởi mùa mưa thường chấm dứt từ cuối tháng 11 (âm lịch) của năm cũ.

Chia sẻ với PV Dân Việt, nông dân Trần Quang Hiên (xã Tân Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho hay: “Trời đổ mưa lớn vài ngày qua khiến người nuôi rất lo lắng cho diện tích tôm hơn 4 tháng tuổi ở khu vực này. Đối với con tôm sú đang thả nuôi, nếu gặp phải mưa lớn thì phèn trên bờ sẽ trôi xuống, nông dân sẽ mất nhiều công sức trong việc cân bằng lại nguồn nước bằng vôi bột”.

“Đồng thời mưa lớn khiến nhiệt độ giảm xuống, phải giảm lượng thức ăn rồi bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng cho con tôm. Nếu làm không khéo có thể dẫn đến thiệt hại lớn” – ông Hiên cho biết thêm.

Anh Lê Văn Trung, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân cho biết, mưa đã làm vườn rau của anh bị ngập nước, hỏng gần hết. Ảnh: Huỳnh Xây

Tại Hợp tác xã diêm nghiệp ấp Doanh Điền (xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), nhiều diêm dân đang lo lắng cho diện tích muối của gia đình mình. Ông Trần Văn Thưa – xã viên Hợp tác xã bộc bạch: “Mưa lớn sẽ khiến sản lượng muối rất thấp. Cơn mưa lớn mấy ngày qua khiến chúng tôi rất hoang mang”.

Cùng cảnh ngộ, ông Trần Minh Hùng (ngụ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết: Cơn mưa lớn xuất hiện bất ngờ khiến diện tích cây thanh trà trong xã không đậu bông, gây thất thu lớn.

“Cây thanh trà mỗi năm chỉ cho trái 1 lần, và hoàn toàn tự nhiên chứ không xử lý được. Thanh trà đã ra 4 đợt bông nhưng chưa đậu lần nào, đợt này xem như là đợt cuối nhưng gặp mưa lớn nên chắc cũng gặp cảnh tương tự. Nông dân trồng thanh trà vụ này thất thu” – ông Hùng ngao ngán.

Mưa xuất hiện bất thường đã làm cho nhiều diện tích lúa ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị thiệt hại nặng. Chị Trần Thị Đẹp (ngụ ở xã Phú Đức) có 3.000m2 lúa đông xuân đã bị đổ ngã, thiệt hại khoảng 40%. Nhiều diện tích kế cận cũng bị thiệt hại và rất khó khắc phục do lúa đang trong giai đoạn trổ đòng, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất khi thu hoạch.

Ngoài 1.200 ha lúa đông xuân bị đổ ngã, nhiều diện tích rau màu của huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cũng bị ngập nước, ảnh hưởng đến năng suất. Anh Lê Văn Trung ngụ xã Thành Lợi thông tin: “Do ảnh hưởng của mưa nên 500m2 rau tần ô, cải xanh còn vài ngày nữa thu hoạch đã bị ngập, dập thân và hỏng gần hết. Nếu không có mưa, tôi sẽ thu về trên 10 triệu đồng, còn bây giờ coi như trắng tay”.

Ông Huỳnh Ngọc Vân – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng thông tin: “Cơn mưa lớn đầu năm khiến nhiều nông dân lo lắng, nhất là người trồng lúa vụ đông xuân. Mưa lớn sẽ khiến ẩm độ tăng, là điều kiện cho dịch bệnh phát triển. Nông dân vùng sản xuất tôm ở một số địa phương của thị xã Ngã Năm và huyện Cù Lao Dung càng lo lắng hơn, bởi mưa lớn sẽ khiến độ mặn thay đổi đột ngột, việc xử lý nguồn nước ao nuôi sẽ rất vất vả”.

PGS.TS Lê Anh Tuấn - Phó Viện trường Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu (Trường ĐH Cần Thơ) cho biết, mưa lớn vào mùa khô như hiện nay là một hiện tượng bất thường. Đây là một trong những hiện tượng của biến đổi khí hậu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/mien-tay-mua-dam-bat-thuong-nha-nong-hoang-mang-742788.html