Miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn

Chiều 2.4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và 8 chức danh khác.

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn - Ảnh : Ngọc Thắng

8 chức danh được Quốc miễn nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương và Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn.

Việc Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội và các chức danh trên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cụ thể, có 471 đại biểu Quốc hội có mặt trên tổng số 494 người đã tham gia bỏ phiếu. Tất cả các chức danh đều được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm với tỷ lệ tán thành trên 85%.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội. Kết quả có 408/414 (tương đương 82,59%) đại biểu có mặt đã tán thành thông qua nghị quyết này.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn với tỷ lệ tán thành là 82,79%.

Trường Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mien-nhiem-pho-chu-tich-quoc-hoi-huynh-ngoc-son-687871.html