Miền Bắc trở rét trong hai ngày tới

Dự báo từ ngày 8/11, một bộ phận không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây rét và mưa rải rác.

Theo Trug tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay ngày 06/11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày và đêm 08/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày và đêm 08/11 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, sau tăng lên nhiều nơi và mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm 08/11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-16 độ C.

Hà Nội từ ngày và đêm 08/11 có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C.

Từ ngày và đêm 08/11, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cap từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo truyền hình VP9, tại Hà Nội, ngày 07/11 là ngày chấp chới thay đổi thời tiết nên vẫn có nguy cơ mưa. Từ đêm ngày 7/11 - chiều 08/11, nguy cơ cao có mưa rào và dông. Tối ngày 8/11 đến sáng 10/11, trời âm u và đôi lúc có thể mưa nhỏ. Chiều ngày 8/11 đến hết ngày 10/11 trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất còn trên dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất trên dưới 20 độ. Sang đến ngày 11/11 trở đi và trong 3 ngày tiếp đó, trời chuyển sang lạnh về đêm, nắng hanh về ban ngày.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/mien-bac-tro-ret-trong-hai-ngay-toi