Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, miền Trung mưa to

Ngày và đêm nay (1/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C.

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào; khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, một số nơi trên 200mm như: Chu Lễ (Hà Tĩnh) 221mm; Đồng Tâm (Quảng Bình) 457mm; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 375mm; Đầu Mẫu (Quảng Trị) 225mm;...

Dự báo, ngày và đêm nay (1/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C.

Hà Nội trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 19-21 độ C.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa to đến rất to, cụ thể như sau:

Trong ngày và đêm nay (1/11), khu vực Hà Tĩnh-Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; từ ngày 02/11 mưa giảm dần.

Từ ngày 1-4/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa to đến rất to; Tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 300-500mm.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 1/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi 16-18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/mien-bac-tiep-tuc-don-khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-trung-mua-to-1068508.tpo