Miền Bắc sắp rét trở lại, nhiệt độ giảm 10 độ C

Miền Bắc sắp chuyển rét trở lại vào giữa tuần, nền nhiệt hạ sâu, tụt 10 độ C. Ở vùng núi cao, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 10 độ C.

Thời tiết một tuần qua ở các tỉnh miền Bắc ấm, nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C. Kiểu thời tiết này sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới.

Cụ thể, trời nhiều mây, trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Sau đó, nhiệt độ sẽ giảm đột ngột bởi đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo từ ngày 24/11, trời chuyển rét, có mưa và dông vài nơi. Theo đó, nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ hạ sâu đến 10 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-17 độ C, vùng núi cao nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C.

Bắc Bộ đón không khí lạnh vào giữa tuần. Ảnh: Tuấn Hùng.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng cho biết Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Trong đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió Đông Bắc cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C.

Ngoài ra, trung tâm dự báo cảnh báo mưa dông và sóng lớn trên biển. Cụ thể, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hoàng Như

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mien-bac-sap-ret-tro-lai-nhiet-do-giam-10-do-c-post699157.html