Miền Bắc ngày nắng ấm, đêm rét

Lần đầu tiên từ đầu mùa đông, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 12 độ C; nhiều nơi vùng núi dưới 10 độ C như Sìn Hồ (Lai Châu), Trùng Khánh (Cao Bằng).

Từ đêm qua, người Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đã cảm nhận rõ khối khí lạnh tràn về khi trời tắt nắng. Lúc 22h, nhiệt độ tại Hà Nội là 20 độ C, giảm 4 độ so với lúc 17h.

Đến sáng nay, nền nhiệt miền Bắc tiếp tục giảm sâu. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất ở Sìn Hồ (Lai Châu) là 6 độ C, kế đó Đồng Văn (Hà Giang) và Trùng Khánh (Cao Bằng), Ngân Sơn (Bắc Kạn) 7 độ C. Một số nơi dưới 10 độ C như Bắc Hà (Lào Cai), Lạng Sơn.

Các chuyên gia cảnh báo người dân vùng cao cần bảo vệ đàn gia súc. Ảnh: Ngọc Thành.

Lần đầu tiên từ đầu mùa, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 12 độ C tại Ba Vì. Các trạm đo ở Hoài Đức, Sơn Tây và Hà Đông là 14 độ C. Riêng trạm Láng 18 độ C, do chịu tác động từ mật độ dày đặc của xe cộ và ít cây xanh. Các tỉnh đồng bằng khác phổ biến 14-15 độ C.

Những ngày tới miền Bắc tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh cường độ mạnh. Nhưng cảm giác rét buốt chỉ xuất hiện từ nửa đêm và sáng sớm; ban ngày trời ấm áp do có nắng, nhiệt độ cao nhất 25-26 độ C. Đây cũng là hình thái thời tiết duy trì cho đến cuối tuần ở miền Bắc.

Tại miền Trung, 12 giờ qua từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to, riêng Quảng Ngãi và Bình Định phổ biến 100-150 mm. Từ nay đến chiều 8/12, các khu vực này tiếp tục có mưa to.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trưa chiều nay, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định lên chậm và ở mức cao; sông Ba (Phú Yên) tiếp tục xuống; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam khả năng lên lại. Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại Quảng Ngãi, Bình Định.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/mien-bac-ngay-nang-am-dem-ret-103351/