Miền Bắc nắng nóng trở lại trên diện rộng

Nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 17/7, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là 10 -17h.

Cơ quan khí tượng cho hay, hình thái thời tiết nắng nóng ở các khu vực trên còn kéo dài đến ngày 20/7 (giữa tuần tới). Sau đó, nhiệt độ sẽ giảm 3 - 4 độ C.

Nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ. Ảnh: Lê Hiếu

Trước đó, ngày 16/7, nắng nóng cũng đã xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và mở rộng ra khu vực Bắc Bộ, với nhiệt độ phổ biến khoảng 35-37 độ C.

Một số nơi nhiệt độ trên 37 độ C như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 37,4 độ C; Láng (Hà Nội) 37,3 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 37,8 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 37,9 độ C; Vinh (Nghệ An) 38,1 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,9 độ C…

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mien-bac-nang-nong-tro-lai-tren-dien-rong-post666357.html