Miền Bắc giảm nhiệt, gió giật mạnh, mưa đá

Không khí lạnh đã tràn xuống miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu. Tại khu vực vùng núi, nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 21 độ C.

Đêm qua không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Kim Bôi (Hòa Bình) 39mm, Văn Chấn (Yên Bái) 67mm.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ gây mưa dông diện rộng kèm gió giật mạnh.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cần đề phòng gió giật, mưa đá khi khí lạnh tràn xuống

Từ chiều nay, mưa dông, gió giật mạnh sẽ mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 29/8 với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Do nhiệt giảm đột ngột nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo đợt mưa này có thể gây sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Tại khu vực Hà Nội, hôm nay đôi lúc sẽ có mưa, nhiệt độ cao nhất không quá 28-29 độ C, thấp nhất khoảng 23 độ. Trời đẹp và mát mẻ.

Hiện vùng mây đối lưu tại thủ đô Hà Nội đang tiếp tục phát triển, trong vài giờ tới sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực quận Long Biên sau đó có khả năng lan sang khu vực trung tâm thành phố và các quận huyện khác của Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Riêng các tỉnh vùng núi, nhiệt độ thấp nhất về đêm có nơi chỉ còn 20-21 độ. Trời se lạnh.

M.Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/323481/mien-bac-giam-nhiet-gio-giat-manh-mua-da.html