Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh, miền Nam có triều cường cao nhất năm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối qua (10/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 tiếp tục suy yếu thêm thành một vùng áp thấp trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão (Ảnh: TTDBKTTVTW)

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp dịch chuyển nhanh về phía Tây Nam sau đó suy yếu và tan dần.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 mét; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tại miền Bắc, hôm nay trời nhiều mây hơn nhưng vẫn chưa có mưa. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ ở mức 30-33 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ nền nhiệt thấp hơn ở mức 26-31 độ C.

Từ đêm mai, khi không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc sẽ bắt đầu có mưa. Từ ngày 13, nhiệt độ sẽ hạ khoảng 3-4 độ C, trời mát.

Ngày 11-20/10, do ảnh hưởng của kỳ triều cường cao nhất năm, nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ lên nhanh.

Mực nước cao nhất năm tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên xấp xỉ báo động 1 vào ngày 18-20/10.

Cùng với đó, trường gió Tây Nam trên biển vẫn liên tục hoạt động, đẩy ẩm vào đất liền nên khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa to và dông diện rộng trong vài ngày tới.

Triều cường đạt đỉnh kết hợp với mưa lớn sẽ khiến nhiều vùng trũng thấp bị ngập úng, nhất là nội thành TP HCM.

Nhiệt độ cao nhất tại TP HCM trong hôm nay và những ngày tới phổ biến ở mức 29-32 độ C.

Ánh Nguyệt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/mien-bac-chuan-bi-don-khong-khi-lanh-mien-nam-co-trieu-cuong-cao-nhat-nam-126931