Mi-an-ma: Thúc đẩy hòa giải dân tộc

Cuộc đối thoại chính trị cấp quốc gia của Mi-an-ma kéo dài ba ngày tại TP Ta-un-ghi, thủ phủ bang San, miền nam nước này, đã kết thúc ngày 25-4 vừa qua. Các bên đã thảo luận 57 văn kiện, đề cập các vấn đề chính trị, kinh tế, đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Các văn kiện này do đại diện của các nhóm vũ trang đã ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) và các chính đảng trình; sẽ được tiếp tục trình bày trước Hội nghị Pang-long thế kỷ 21 lần thứ hai, dự kiến được tổ chức vào ngày 24-5 tới.

Kết quả của cuộc đối thoại nêu trên sẽ được trình Hội nghị Pang-long sắp tới.

Trung Quốc: Tỉnh Cam Túc ghi nhận ba ca nhiễm H7N9

Tỉnh Cam Túc, miền tây - bắc Trung Quốc vừa ghi nhận ba ca nhiễm vi-rút cúm gia cầm H7N9 ở người. Giới chức tỉnh đã tăng cường biện pháp giám sát chặt chẽ các chợ gia cầm.

Trung Quốc lần đầu ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 trên người hồi tháng 3-2013. Giới chuyên gia khẳng định, H7N9 không lây lan giữa người với người, song khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với gia cầm sống và chết, đồng thời nên mua các sản phẩm gia cầm có chứng nhận kiểm dịch.

Phi-li-pin: Tiêu diệt nhiều tay súng IS

Theo AP, ngày 25-4, quân đội Phi-li-pin cho biết đã tiêu diệt 37 tay súng trung thành với tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) trong một cuộc tiến công quy mô lớn vào căn cứ của nhóm vũ trang Mau-te ở trên đảo Min-đa-nao, miền nam Phi-li-pin. Trong số những tay súng bị tiêu diệt, có ba người In-đô-nê-xi-a và một người Ma-lai-xi-a. Tướng E.A-nô, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Phi-li-pin cho biết, trong hàng ngũ của hơn 150 tay súng thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Mau-te có nhiều người nước ngoài. Trong đó, có những tên từng là thành viên của nhóm phiến quân Giê-ma-a I-xla-mi-a (JI) ở Đông - Nam Á - là nhóm đã tiến hành vụ đánh bom đẫm máu ở Ba-li (In-đô-nê-xi-a) năm 2002.

Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ hơn 800 người

Theo Roi-tơ, ngày 26-4, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ một nghìn người do tình nghi liên quan cuộc đảo chính bất thành xảy ra ở nước này hồi tháng 7-2016. Theo đó, 803 người đã bị cảnh sát bắt giữ trong một chiến dịch được tiến hành suốt đêm 25 rạng sáng 26-4 tại 81 tỉnh trên toàn quốc. Theo các nguồn an ninh, mục tiêu của chiến dịch bắt giữ quy mô lớn lần này là nhằm “quét sạch” mạng lưới ngầm trong lực lượng cảnh sát có liên hệ Giáo sĩ P.Gu-len, người đang sống lưu vong ở Mỹ và bị An-ca-ra cáo buộc là chủ mưu cuộc đảo chính. Phần lớn những người vừa bị bắt giữ kể trên là cảnh sát và họ sẽ được đưa đến thủ đô An-ca-ra để phục vụ điều tra.

* Kể từ sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7-2016, chính quyền An-ca-ra đã tiến hành bắt giữ hơn 40 nghìn người và sa thải hơn 120 nghìn người thuộc nhiều ngành nghề, từ binh sĩ, cảnh sát cho đến giáo viên và công chức do bị cáo buộc có liên quan các nhóm khủng bố.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32718602-mi-an-ma-thuc-day-hoa-giai-dan-toc.html