Mi-35M bị bắn, trợ lý dân biểu Nga thiệt mạng ở Syria?

Bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng bác bỏ thông tin về việc trực thăng nước này bị bắn hạ ở Palmyra/Syria.

Cựu trợ lý dân biểu Nga thiệt mạng ở Syria

Ngày 4/11, một quan chức quốc hội Nga đã chính thức xác nhận rằng, thông tin về việc công dân Nga Sergei Morozov - người trước đây là cựu Trợ lý của ông - đã thiệt mạng ở Syria là chính xác, nhưng ông này đã thôi việc và tới Syria với tư cách cá nhân.

Theo đó, đại biểu Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga), Chủ tịch Ủy ban thể dục thể thao Mikhail Degtyarev đã xác nhận cái chết của người cựu phụ tá Sergei Morozov ở Syria và nhấn mạnh rằng, ông Morozov không phải là quân nhân và hiện cũng không còn là trợ lý của ông.

Theo vị quan chức quốc hội Nga, Morozov là một người bạn của ông và trong nhiều năm từng là thành viên của Đảng Dân chủ Tự do. Ông cũng là trợ lý tình nguyện, được đề cử vào làm đại biểu Duma của tỉnh tây nam nước Nga là Samara.

Ông Degtyarev nhấn mạnh, trong những năm gần đây, ông Morozov đã thôi việc và trở về quê hương của mình, chuyển đến sinh sống ở tỉnh Kuban (thuộc miền Nam Nga), vì ông là người Cossack. Đã mấy năm qua, ông không có thông tin gì về người cựu trợ lý này.

Vị quan chức Duma quốc gia Nga nhấn mạnh là ông Morozov đã đi làm tình nguyện viên ở Donbass, đứng về phía dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ông là một người có tác phong nghiêm túc nhưng chắc chắn không phải là một quân nhân Nga.

Đã có 3 máy bay trực thăng Nga bị bắn hạ hoặc rơi do trục trặc kỹ thuật ở Syria

Ông nói rằng, sau đó ông Sergei Morozov đã quyết định đi Syria để ủng hộ lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đơn thuần là với tư cách cá nhân, không phải là “quân nhân Nga” như thông tin của hãng thông tấn Anh Reuters đưa hôm 3/11.

Bài báo của Reuters hôm 3/11 nói rằng, Morozov bị thương gần Palmyra từ tận ngày 9 tháng 3 năm 2016 và đã chết trên đường đến bệnh viện. Tuy nhiên, đến tận thời điểm này họ mới xác nhận được thông tin.

Trong thời gian qua đã có nhiều thông tin trái ngược của Nga và phương Tây nói về vấn đề này. Báo chí phương Tây và truyền thông Ả rập cho rằng, đã có tới hàng trăm binh lính Nga tử trận ở Syria nhưng con số thiệt mạng do Bộ quốc phòng Nga cung cấp lại thấp hơn nhiều.

Nga bác bỏ tin quân nhân Nga hy sinh trong vụ Mi-35 bị IS bắn rơi

Cũng trong ngày 4/11, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin về cái chết của quân nhân Nga khi máy bay trực thăng quân sự của Nga đồn trú ở sân bay Hmeymim bị bắn trên đường bay đến Palmyra của Syria hôm 3/11 - đại diện Trung tâm Hòa giải của Nga ở Syria cho biết.

Theo ông, hôm 3/11, khi thực hiện cung cấp viện trợ nhân đạo theo kế hoạch đã định tại một trong những khu định cư cách 40 km về phía tây bắc Palmyra (thuộc tỉnh Hamah), chiếc máy bay trực thăng Mi-35M của Nga đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì lý do có trục trặc kỹ thuật.

Sĩ quan trinh sát Nga Alexander Prokhorenko hy sinh tháng 3/2016 ở khu vực Palmyra

Đại diện của Trung tâm Hòa giải cho biết, trong quá trình kiểm tra sự cố hỏng hóc của máy bay, địa điểm hạ cánh đã bị các tay súng khủng bố tấn công bằng súng cối, máy bay trực thăng bị hư hỏng nặng không thể khắc phục tại chỗ nên không thể cất cánh trở về sân bay ở căn cứ.

Đây là khu vực nguy hiểm vì nằm trong phạm vi kiểm soát của phiến quân đối lập và cả khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS, do vậy Nga phải lập tức cử đội cứu hộ trên một chiếc Mi-8 đến hiện trường nhằm thực hiện các biện pháp giải cứu.

Ông nhấn mạnh rằng, có thể chiếc trực thăng này sau đó đã bị các tay súng khủng bố phá hủy nhưng phi hành đoàn của Nga đã được trực thăng tìm kiếm cứu nạn kịp thời đưa về căn cứ không quân Hmeymim, các quân nhân Nga tuyệt đối an toàn, không có bất cứ thương vong nào.

Đây là chiếc trực thăng thứ 3 của Nga bị rơi ở Syria. Gần đây nhất là vào ngày 1/8, chiếc Mi-8 bị bắn rơi tại tỉnh Idlib khiến 5 quân nhân tử vong. Trước đó, vào hôm 8/7, một chiếc trực thăng Mi-25 của Không quân Syria do 2 phi công Nga điều khiển cũng đã bị phiến quân bắn rơi.

Moscow đã chính thức xác nhận có 20 quân nhân Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự ở Syria (trong đó có 3 vụ thiệt mạng không liên quan đến chiến sự). Nga cũng mất 3 trực thăng (2 chiếc Mi-8, 1 chiếc Mi-28N) và một máy bay ném bom Su-24.

Theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch quân sự tại Syria có con số tử vong rất thấp, không đòi hỏi chi phí thêm từ ngân sách, vì chi phí được bù từ ngân sách huấn luyện của quân đội. Nhìn chung, chiến dịch quân sự Nga ở Syria đạt hiệu quả cao, chi phí thấp và thiệt hại nhỏ.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mi-35m-bi-ban-tro-ly-dan-bieu-nga-thiet-mang-o-syria-3322357/