Mexico sẵn sàng đánh thuế với một số mặt hàng của Mỹ

Ngày 24/2, Mexico tuyên bố có thể đánh thuế một số mặt hàng Mỹ nhằm đáp trả việc Mỹ áp đặt hàng rào thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Phát biểu trên Đài phát thanh địa phương, Ngoại trưởng Mexico Videgaray cho biết, chính phủ Mexico sẵn sàng hành động nếu Mỹ đưa nước này vào tình thế bất lợi.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson gặp Ngoại trưởng Mexico Videgaray trong chuyến thăm Mexico mới đây. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể đánh thuế 20% hàng hóa nhập khẩu từ Mexico để lấy kinh phí chi trả việc xây dựng bức tường ngăn cách biên giới hai nước.

Quan hệ giữa Mexico và Mỹ có nhiều trắc trở kể từ khi ông Donald Trump lên nhậm chức và tuyên bố xây bức tường ngăn cách biên giới hai nước nhằm ngăn chặn người nhập cư trái phép vào Mỹ.

Mexico tuyên bố không chấp nhận lệnh kiểm soát nhập cư mới của Mỹ và dọa sẽ đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch trục xuất sang quốc gia láng giềng những người nhập cư trái phép đi qua biên giới nước này, ngay cả khi họ không phải là công dân Mexico./.

Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/mexico-san-sang-danh-thue-voi-mot-so-mat-hang-cua-my-597143.vov