Mexico chạy đua tìm kiếm những người còn sống sau động đất

Các nhân viên cứu hộ Mexico ngày 20-9 đã dốc sức làm việc trong đêm thứ hai liên tiếp giữa các đống đổ nát để cứu những người có thể còn sống sau trận động đất. Số người chết hiện đã lên tới 230.

Một người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, tại thành phố Mexico City, ngày 20-9. (Ảnh: CNN)

Một người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, tại thành phố Mexico City, ngày 20-9. (Ảnh: CNN)

Các nhóm cứu hộ đang làm việc cẩn trọng để tìm kiếm hàng chục nạn nhân có thể bị vùi lấp bên dưới trường Enrique Rebsamen dành cho các học sinh từ ba đến 14 tuổi, nơi các quan chức cho biết 21 trẻ em và bốn người lớn đã thiệt mạng trong trận động đất ngày 19-9. Hàng trăm tòa nhà đã bị phá hủy.

“Chúng tôi vẫn hy vọng rằng sẽ có người được giải cứu. Nhưng chúng tôi đang làm việc rất cẩn trọng”, David Porras, một trong hàng chục tình nguyện viên đang hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân tại trường Enrique Rebsamen, nói.

Cho tới sáng ngày 20-9, các nhân viên cứu hộ cho biết, một giáo viên và hai học sinh đã gửi tin nhắn từ bên trong đống đổ nát.

Trên toàn thủ đô Mexico City, các nhóm cứu hộ cùng với những tình nguyện viên và người dân sử dụng các chú chó, camera, các thiết bị dò tín hiệu để phát hiện những nạn nhân có thể còn sống. Các lực lượng cứu hộ hỗ trợ từ các nước Panama, Israel và Chile cũng đã tới Mexico.

Trong một thông cáo, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho biết đã cử một nhóm hỗ trợ ứng phó thảm họa tới Mexico theo đề nghị của chính phủ nước này.

Tổng thống Mexico đã tuyên bố ba ngày quốc tang. “Ưu tiên tiếp tục là giải cứu những người còn bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập và chăm sóc cho những người bị thương. Không một phút chậm chễ”, ông Nieto nói.

Theo người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự quốc gia Mexico Luis Felipe Puente, trong số những người thiệt mạng có 100 người tại Mexico City, 69 người tại bang Puebla, 13 người tại bang Mexico, bốn người tại bang Guerrero và một người tại bang Oaxaca.

Bộ trưởng Giáo dục Mexico cho biết, hơn 2.000 trường công bị hư hại do động đất. 16 trong số 212 trường học tại Mexico City bị hư hại nghiêm trọng.

Nhiều người dân đang ở tại các khu trú ngụ chung quanh thành phố Mexico City sau khi bị mất nhà cửa. Các trường học đóng cửa và hàng triệu người vẫn chưa có điện sử dụng.

Trận động đất có cường độ 7,1 theo thang độ mô men (Mw) xảy ra đúng vào ngày xảy ra trận động đất làm hàng nghìn người chết tại Mexico vào năm 1985. Không đầy hai tuần trước, Mexico cũng vừa phải hứng chịu một trận động đất khiến gần 100 người chết tại miền nam nước này.

B.M

TheoReuters, CNN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34153102-mexico-chay-dua-tim-kiem-nhung-nguoi-con-song-sau-dong-dat.html