Mexico bắt trùm sỏ của nhóm tội phạm khét tiếng

Các đơn vị đặc nhiệm của quân đội Mexico ngày 26/9 đã tóm gọn tên trùm sỏ José Ángel Fernández de Lara Díaz, chỉ huy nhóm tội phạm khét tiếng Los Zetas có cơ sở tại thành phố du lịch Cancun, bang Đông Nam Quintana Roo.

Đây là một trong những chiến công trong cuộc chiến chống tội phạm do chính phủ Mexico đang tiến hành rộng khắp trên toàn bộ lãnh thổ nước này. Phóng viên TTXVN tại Mexico đưa tin, theo lời khai ban đầu, Lara Díaz được tổng chỉ huy nhóm Zetas Heriberto Lazcano chỉ định làm thủ lĩnh nhóm này tại bang Quintana Roo, chuyên cướp các trung tâm giải trí, nhà hàng khách sạn cao cấp, làm giả tài liệu và bắt cóc tống tiền để gây quỹ tài trợ cho cuộc chiến giành lãnh địa tại các bang phía Bắc Mexico trước sự lân xấm của các băng nhóm tội phạm ma túy khác. Cùng với Lara Díaz, lực lượng quân đội Mexico còn bắt giữ ba đối tượng liên quan, thu 150.000 USD, nhiều máy tính xách tay và phương tiện thông tin di động. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mexico phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ, ông Julían Ventura đã lên tiếng bác bỏ nhận định của Thượng nghị sỹ Mỹ Richard Lugar cho rằng hoạt động ma túy đang hoành hành tại Mexico. Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Julían Ventura cho biết các băng nhóm tội phạm tại nước này hoạt động có tổ chức, tranh giành quyền lực và lãnh thổ của nhau chứ không có mục tiêu chống lại Nhà nước Mexico. Ông Julían khẳng định, nhu cầu tiêu thụ ma túy, phương thức quản lý vũ khí và hoạt động rửa tiền là những yếu tố cơ bản dẫn đến tình trạng bạo lực hoành hành tại các bang miền Bắc Mexico, giáp biên giới Mỹ. Tình trạng tội phạm ở Mexico mang tính xuyên quốc gia, vì vậy cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm là trách nhiệm chung của Mexico và Mỹ, thậm chí của toàn khu vực./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/mexico-bat-trum-so-cua-nhom-toi-pham-khet-tieng/20109/61716.vnplus