'Messi nên được trao Quả bóng vàng mỗi năm'

Lionel Messi có trận đấu rực sáng khi góp phần quan trọng giúp Barca giành chiến thắng ngược 2-1 trước Sevilla ở vòng 11 La Liga diễn ra sáng 7/11.

Sau trận đấu trên sân Sanchez Pizjuan, Lionel Messi có 15 bàn thắng và 5 pha kiến tạo trong 12 lần ra sân từ đầu mùa. Anh đang thể hiện phong độ rất cao và khiến mọi đối thủ phải e ngại khi phải đối đầu Barca lúc này.

Đội bóng Sevilla là đối thủ ưa thích của Messi khi anh có 27 bàn thắng sau 29 trận ở mọi giải đấu. Ảnh: Sportskeeda.

Đội chủ nhà Sevilla nỗ lực nhằm giành điểm trước đội bóng xứ Catalan nhưng bất thành bởi đối thủ sở hữu Lionel Messi trong đội hình. Tại buổi phỏng vấn sau trận, Chủ tịch của Sevilla cho hay: “Barca sở hữu Messi, còn chúng tôi không có cầu thủ như vậy. Bạn không thể chống lại được họ, bởi Messi là người ngoài hành tinh”.

Lionel Messi trở thành cầu thủ có dấu ấn nhiều nhất trong những bàn thắng của Barca ghi vào lưới Sevilla. Anh thực hiện 27 lần sút tung lưới đội chủ sân Sanchez Pizjuan và có 10 pha kiến tạo sau 29 trận. Đội bóng phải chịu nhiều bàn thua thứ hai trong những trận Messi ghi bàn và kiến tạo là Real Madrid (34).

Huấn luyện viên Jorge Sampaoli của Sevilla cho rằng: “Nên có 2 Quả bóng vàng mỗi năm. Một quả trao cho Lionel Messi, còn quả kia dành cho phần còn lại”. Quan điểm trên cũng nhận được sự ủng hộ của trung vệ Gerard Pique. “Nếu Quả bóng vàng trao cho cầu thủ hay nhất thế giới, Leo nên giành nó mỗi năm từ 2009”, đồng đội của Messi ở Barca chia sẻ.

Trong khi đó, cây bút chuyên về bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague khẳng định: “Messi có thể thi đấu trong vai trò số 10, số 7, số 6 và số 4. Cậu ấy có thể chơi bất cứ vị trí nào trên sân”. Lời nhận xét trên cho thấy sự toàn diện của ngôi sao đội tuyển Argentina và Barca.

Đức Mạnh (Theo Sportskeeda)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/messi-nen-duoc-trao-qua-bong-vang-moi-nam-post695849.html