Messi chấn thương dài hạn: Đừng lo, Cesc sẽ làm tốt!

(BongDa.com.vn) - Sau 22 phút thi đấu tại Estadio Benito Villamarin, Lionel Messi đã phải khập khiễng rời sân vì một chấn thương. Và theo chuẩn đoán mới nhất, rất có thể siêu sao người Argentina sẽ phải vắng mặt cho đến hết năm 2013. Tuy nhiên có lẽ các fan hâm mộ Barca cũng không cần phải quá lo lắng về điều này khi mà Fabregas, Neymar và Alexis Sanchez đã sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ nổ súng của El Pulga.

Kể từ thời điểm Messi rời sân, Fabregas bắt đầu thể hiện màn trình diễn ấn tượng của mình với một cú đúp ghi được vào lưới Betis, không có nghi ngờ gì cựu ngôi sao của Arsenal là một trong những tiền vệ trung tâm đẳng cấp hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại. Hơn nữa Fabregas còn được đánh giá là một trong những ‘số 9 ảo’ cực kỳ nguy hiểm có thể đóng vai trò ghi bàn như một sát thủ đích thực trong trường hợp hàng công của Barca hay Tây Ban Nha không có được những sự lựa chọn tốt nhất.

Và hiện tại, khi Messi đã ra khỏi cuộc chơi, giới chuyên môn cho rằng HLV Gerardo Martino sẽ tiếp tục để cho Fabregas đảm nhiệm vị trí của chân sút người Argentina trong bối cảnh khó khăn này. Tuy nhiên nhiều người cho rằng nên xem xét đến một cơ hội dành cho Alexis Sanchez, anh đang là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho Barca ở mùa giải năm nay chỉ sau Messi, với 7 bàn thắng trong 10 trận đấu.

Mặc dù vậy, đây có thể coi là một ý kiến không hợp lý khi mà với tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình, Sanchez luôn là một mối nguy hiểm rất lớn bên hành lang cánh phải của Barca. Khả năng dứt điểm của tiền đạo người Chile không thua kém với bất kỳ sát thủ vòng cấm nào. Trong mỗi trận đấu, với vị trí tiền đạo cánh phải, Sanchez có thể nhận được 3 đến 4 cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên nếu như bó vào trong để đá như một trung phong, số cơ hội này sẽ giảm sút đáng kể.

Với sự trợ giúp của Neymar và Sanchez, Fabregas sẽ đảm nhiệm tốt vai trò ghi bàn của Messi. Ảnh: Internet.

Nó không phù hợp với khả năng của Sanchez, có thể thấy rõ rằng anh không phải là một bậc thầy có thể xử lý những tình huống ở những không gian bó hẹp, điểm mạnh của Sanchez chính là khoảng trống và sự đột phá. Vì vậy không cần có một cuộc thử nghiệm, không ai phù hợp hơn Cesc Fabregas để thay thế vai trò của Messi trong thời gian tới, người đã có hơn 20 lần thi đấu ở vị trí tiền đạo trong màu áo Barcelona.

Còn với Neymar, Barcelona không mua tiền đạo người Brazil về để cạnh tranh với Messi hoặc thay thế M10 trong tương lai, mà mục đích của ban lãnh đạo đội bóng đó chính là tăng cường sức mạnh đồng đều cho hàng công của Barca. Neymar là một trong những tiền đạo cánh trái xuất sắc nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại, với những kỹ năng toàn diện của mình, ngôi sao người Brazil đang trên đường trở thành một huyền thoại trong tương lai cùng với vị trí sở trường của mình. Với 4 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trong 9 trận đấu, sự góp mặt của Neymar đang khiến cho sức tấn công của đội bóng xứ Catalan trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết.

Vì vậy với việc Messi gặp phải chấn thương dài hạn, đây là cơ hội rõ nhất để HLV Martino chứng minh rằng ông đã chữa xong hội chứng phụ thuộc Messi của Barcelona. Trong khi đó trong lúc El Pulga vắng mặt, các Culé có thể tin tưởng rằng Cesc Fabregas sẽ đảm nhiệm tốt vai trò của mình với sự trợ giúp của Neymar và Alexis Sanchez trên hàng công.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/303560_Messi_chan_thuong_dai_han_Dung_lo_Cesc_se_lam_tot_.aspx