Merkel: Xung đột ở Syria chỉ có thể giải quyết bằng đàm phán

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng chỉ có đàm phán mới có thể đảm bảo tiến tới chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Theo Press TV, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ thái độ nghi ngờ khả năng triển khai vùng cấm bay tại Syria trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Najib Razak tại thủ đô Berlin.

Merkel: Xung đột ở Syria chỉ có thể giải quyết bằng đàm phán

"Trong bối cảnh tình hình hiện nay, tôi hoài nghi về việc chúng ta có thể thực thi vùng cấm bay ngay bây giờ. Giới chức Syria và Nga bắt buộc phải có bước đi tiến tới củng cố, nối lại thỏa thuận ngừng bắn và hỗ trợ nhân đạo", thủ tướng Đức nhấn mạnh.

Phát biểu của bà Merkel trái ngược với Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier, người gần đây kêu gọi triển khai vùng cấm bay trong vòng 7 ngày tại Syria, sau khi một đoàn xe cứu trợ của Liên hợp quốc bị trúng đạn tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Nga kiên quyết phản đối việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria. Moscow ủng hộ giải pháp có lợi cho tất cả các bên tham chiến, ngoại trừ các tổ chức khủng bố.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng bác bỏ đề xuất thiết lập vùng cấm bay tại Syria với lý do biện pháp này chỉ làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng tại Syria và khiến cho nhóm phiến quân Takfiri thuộc nhóm Mặt trận Al-Nusra ngày càng mạnh hơn.

Dương Hiền (Theo PressTV)

Dương Hiền (Theo PressTV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/merkel-xung-dot-o-syria-chi-co-the-giai-quyet-bang-dam-phan-d80851.html