Merkel: Châu Âu cần 'bắt tay' Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, mối quan hệ giữa châu Âu với Nga vẫn còn nhiều thách thách, nhưng châu Âu cần hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống IS.

Hôm 18/02, tại Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu, mối quan hệ giữa châu Âu với Nga vẫn còn nhiều thách thách, nhưng châu lục này cần hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

"Cuộc chiến chung chống IS là một lĩnh vực mà chúng ta có cùng lợi ích và có thể làm việc với nhau", bà Merkel khẳng định.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh Reuters)

Bà Merkel, người chỉ trích sắc lệnh cấm nhập cư của Mỹ đối với 7 quốc gia có đa số người Hồi giáo, nhấn mạnh rằng bản thân Hồi giáo không phải là nguồn góc của chủ nghĩa khủng bố.

Cũng tại Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà muốn thảo luận về các cuộc tấn công mạng và thông tin giả với Nga, tuy nhiên Reuters đặt câu hỏi liệu vấn đề thông tin giả có thể được giải quyết thành công trước khi diễn ra các cuộc bầu cử ở châu Âu hay không.

"Chúng tôi biết rằng, thông tin liên lạc Nga rất công khai, theo đó họ coi chiến tranh lai ghép như một hình thức phòng thủ", bà Merkel phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich khi được hỏi về vấn đề thông tin giả.

"Nếu tôi có thể ước một điều gì đó, chắc chắn chủ đề này sẽ là nội dung chính trong khuôn khổ các cuộc đàm Nga - NATO", bà Merkel cho biết thêm.

NM (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/merkel-chau-au-can-bat-tay-nga-d92452.html