Mercer-Cobra Roadster 1965: Xế cổ mạ đồng 'đẹp xuất sắc'

Điểm nhấn của chiếc xế cổ Mercer-Cobra Roadster 1965 chính là những chi tiết mạ đồng tưởng như tầm thường, nhưng lại trở thành hàng hiếm và "đẹp xuất sắc".

Những chi tiết mạ đồng thau hiếm khi phù hợp và mang lại cảm xúc trên một chiếc xe, nhưng với Mercer-Cobra Roadster 1965 lại là một trường hợp ngoại lệ.

Chiếc xe quý hiếm này được chế tạo bởi nhà thiết kế ô tô Virgil M.Exner và con trai.

Nó đã được tạo ra một vẻ ngoài hiện đại của Mercer Raceabout - xe chế tạo bởi Carrozzeria Sibona-Basano trên khung xe Cobra.

Toàn bộ khung viền và cản trước đều được mạ đồng thau với màu hau hau đỏ

Được biết, có khoảng 11 loại vật liệu, hợp kim và các chi tiết hoàn thiện được đặt lên cả nội và ngoại thất, cho tông màu đa dạng đỏ và vàng của đồng.

Để bảo vệ màu sắc những chi tiết dùng đồng vàng và đồng đỏ được bọc một lớp acrylic, riêng ngoại thất thì được gắn silicon đồng thiếc.

Các chi tiết như viền nội thất, ghế sau, khung cửa và bảng điều khiển đều được làm bằng đồng đỏ trong khi bánh lái được sử dụng loại hợp kim đồng đỏ - chrome siêu khỏe.

Bánh 16-inch cũng được gắn nhiều mảnh đồng vàng.

Viền phía sau cũng sử dụng đồng để trang trí

Đèn xe của Mercer-Cobra Roadster 1965 có thiết kế vô cùng độc đáo khi ẩn bên trong, và chỉ mở ra khi người dùng bật nắp và có nhu cầu chiếu sáng khi trời tối

Bộ la-zăng 16 inch độc đáo được tráng bằng đồng thau

Chiếc xe sở hữu ngoại thất màu trắng ngọc trai cùng nội thất da màu đen với kính chắn gió làm bằng thủy tinh Plexi.

Chiếc Mercer-Cobra đã đi vòng quanh thế giới tại các buổi trình diễn và trưng bày, giới thiệu khả năng kết hợp của các vật liệu đồng.

logo Mercer-Cobra cũng bằng đồng

Đèn hậu viền đồng tinh tế

Thậm chí cả động cơ cũng được trang trí bằng đồng

Nội thất là sự kết hợp giữa màu đen, và nhiều chi tiết mạ đồng

Mercer-Cobra 1965 từng thuộc sở hữu bởi nhà sưu tập xe mẫu Joe Bortz vào những năm đầu thập niên 1970. Sau đó nó thuộc về những nhà sưu tập như Jim Southard, Al Wright và Tom Barrett. Cuối cùng nó thuộc về một gia đình tại Lyon, Pháp từ năm 1989 trong vòng hơn 20 năm.

Xe được trang bị động cơ V8 4.7 lít, hộp số tay 4 cấp

Xe từng được bán đấu giá tại RM Monteray Auction năm 2011 với giá là 660.000 USD.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/o-to-xe-may/mercer-cobra-roadster-1965-xe-co-ma-dong-dep-xuat-sac-713485.html