Mẹo làm đẹp với trứng gà bạn nên biết

Mẹo làm đẹp với trứng gà mang lại cho bạn làn da trắng, sạch mụn và tàn nhang nhé. Trứng gà còn có thể kết hợp được với nhiều nguyên liệu khác.

(.

Không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, trứng gà còn được xem là một trong những loại nguyên liệu lành tính, có sẵn giúp làm đẹp vô cùng hiệu quả. Ngay bây giờ, cùng tìm hiểu xem mẹo làm đẹp với trứng gà như thế nào nhé!

Mẹo làm đẹp với trứng gà hiệu quả

Làm trắng da với trứng gà: Lòng trắng trứng gà có tác dụng làm trắng da rất hiệu quả. Tách bỏ lòng đỏ, dùng lòng trắng đánh tan, cho thêm 1 thìa café mật ong và vài giọt nước cốt chanh. Sau đó, thoa hỗn hợp lên das au 15 phút rửa sạch với nước lạnh. Lưu ý mỗi tuần chỉ nên dùng 2-3 lần, sau khi đắp mặt nạ massage nhẹ nhàng để cơ mặt được thông thoáng nhé.

Mẹo làm đẹp với trứng gà rất hiệu quả

Mẹo làm đẹp với trứng gà rất hiệu quả

Loại thâm quầng mắt với trứng gà: Vẫn dùng lòng trắng trứng, đánh cho đến khi sủi bọt sau đó bôi lên vùng thâm mắt và để khô trong 1h. Mỗi tuần 3 lần sau 3 tuần thầm quâng mắt sẽ giảm hẳn rõ rệt.

Trị mụn với trứng gà: Với mẹo làm đẹp với trứng gà trong cách trị mụn bạn có thể dùng 1 lòng trắng trứng + 2 thìa mật ong +1 thìa café nước chanh. Sau đó hòa tan và dùng tăm bông thấm lên chỗ bị mụn. Làm đều đặn mỗi tuần để phát huy hiệu quả nha.

Trị mụn trứng cá hiệu quả với trứng gà và chanh

Trị tàn nhang hiệu quả với trứng gà: Thực chất, để xóa tàn nhang thực sự không hề đơn giản. Thế nhưng với mẹo làm đẹp với trứng gà bạn có thể xóa hết các vết tàn nhang một cách dễ dàng nhưng phải kiên trì nha. Cách làm như sau: tách một lòng đỏ trứng gà sau đó ngâm với 20ml rượu, để trong 1 tuần sau đó lấy ra xay nhỏ hỗn hợp và bôi lên mặt, để trong vòng 1 tiếng rồi rửa sạch với nước. Lưu ý, chữa tàn nhang không phải ngày một ngày hai là hết, ít nhất trong 2 tháng mới thấy được kết quả vì thế bạn nên kiên trì thực hiện để có một làn da đẹp nhé.

Hồng Ngọc (tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/goi-y-cac-meo-lam-dep-voi-trung-ga-cho-cac-ban-gai-a171455.html