Mẹo bảo vệ mắt cho người thường xuyên ngồi máy tính

Cuộc sống ngày càng hiện đại khiến con người phụ thuộc nhiều hơn vào các thiết bị công nghệ. Những người thường xuyên làm việc với máy tính sẽ gặp phải nhiều triệu chứng về mắt như mỏi mắt, khô mắt, chảy nước mắt,sợ ánh sáng...Vậy bạn đã biết cách bảo vệ mắt chưa?

Hội chứng về mắt do sử dụng máy tính (Computer Vision Syndrome) bao gồm các biểu hiện thường gặp như mỏi mắt, khô mắt, cộm chói, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nhìn mờ, đau đầu, mỏi vai, cổ…Nguyên nhân của tình trạng này là do tập trung quá mức vào màn hình máy tính trong thời gian dài làm ta quên chớp mắt.

60% người Mỹ có dấu hiệu của hội chứng thị lực máy tính

Trung bình con người chớp mắt khoảng 20 lần/phút. Nhưng khi tập trung cao độ trước màn hình máy tính hoặc trong thời gian dài, số lần chớp mắt giảm xuống chỉ còn 1/3 hoặc 1/2. Chính điều này khiến cho mắt bị khô, dẫn tới cộm, rát, đỏ.

Theo các thống kê, khoảng 60% người Mỹ có dấu hiệu của hội chứng thị lực máy tính. Hội chứng này có thể xuất hiện với những người hàng ngày sử dụng vài giờ, chứ không chỉ giới hạn với những người dùng cả ngày. Thời gian được tính là nhìn vào màn hình gồm cả màn hình máy tính, điện thoại, máy tính bảng và cả TV.

Để hạn chế tình trạng trên và bảo vệ đôi mắt, bạn nên lưu ý những điều đưới đây:

Chớp mắt

Nhìn vào máy tính lâu khiến chúng ta quên chớp mắt và làm cho mắt bị khô. Hãy cố gắng tạo thói quen chớp mắt thường xuyên, không nên căng mắt quá lâu để tập trung vào màn hình máy tính. Tra nước nhỏ mắt cũng là cách đơn giản và hữu ích với việc chống khô mắt.

Phóng to chữ

Chữ cỡ nhỏ khiến bạn phải căng mắt và có xu hướng cúi gần với màn hình. Phản xạ này dễ dẫn tới mỏi mắt, đau đầu và nhiều vấn đề khác. Vì vậy, tăng kích cỡ chữ và độ tương phản màu sắc sẽ giúp mọi thứ trên màn hình hiển thị dễ đọc hơn.

Để máy tính không còn là nỗi ám ảnh với mắt

Vị trí màn hình

Nên đặt màn hình về một bên cửa sổ, ánh nắng mặt trời không được chiếu vào màn hình hoặc mắt. Màn hình cần đặt cách mắt 50-60 cm, tâm của màn hình nên đặt thấp hơn tầm mắt 10-20 cm vì mắt sẽ làm việc thoải mái hơn khi ta liếc nhẹ xuống đọc sách hoặc làm việc gần. Bàn phím máy tính nên đặt cách mắt 30-40 cm.

Độ sáng màn hình

Ánh sáng chói của màn hình có thể gây ra mỏi mắt và đau đầu. Điều chỉnh độ sáng hoặc sử dụng tấm phim chống chói cho màn hình hàng ngày là việc nên làm.

Quy tắc 20-20-20

Quy tắc này như sau: 20 phút làm việc - nghỉ 20 giây - nhìn ra khoảng cách xa 20 foot (khoảng 6 m). Nếu chúng ta nhìn vào màn hình trong cùng khoảng cách quá lâu cơ mắt sẽ giảm đi sự linh hoạt, khó điều chỉnh khi di chuyển hướng nhìn đến khoảng cách khác.

Không nhìn màn hình trước khi ngủ

Chúng ta đã được “lập trình” để hoạt động vào ban ngày và ngủ nghỉ vào ban đêm. Theo các bác sĩ, việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin trước khi đi ngủ sẽ kích thích tinh thần và gây ra các vấn đề về giấc ngủ. Tốt nhất nên tắt máy tính, tivi và điện thoại ít nhất hai giờ trước khi đi ngủ để bạn cảm thấy dễ ngủ và ngủ ngon hơn.

Bạn đọc có thể tham khảo thông tin chi tiết tại mục Cảnh báo

Lã Kim Tiến

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/meo-bao-ve-mat-cho-nguoi-thuong-xuyen-ngoi-may-tinh-d49507.html