Mel Gibson tái xuất trong vai người cha bạo lực

Vai diễn mới của tài tử người Australia trong “Blood Father” có thể khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của Liam Neeson ở loạt phim ăn khách “Taken”.

Câu chuyện trong Blood Father bắt đầu khi Lydia (Erin Moriarty) bị gã bạn trai là một tên trùm ma túy gài bẫy. Cô gái 17 tuổi buộc phải chạy trốn và tìm đến chỗ của người cha đẻ mà cô xa cách bấy lâu là John Link (Mel Gibson).

John Link vốn là một cựu quân nhân mới mãn hạn tù, sở hữu những kỹ năng sát thủ hàng đầu. Gặp lại nhau trong tình huống bất đắc dĩ, ông và Lydia mau chóng bị cuốn vào cuộc rượt đuổi với bọn tội phạm mà kẻ thua coi như cầm chắc cái chết.

Blood Father là bộ phim mới nhất của Mel Gibson kể từ sau khi ông sắm vai phản diện trong The Expendables 3. Ảnh: Lionsgate

Dự án hành động Blood Father đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Jean-François Richet tại thị trường Bắc Mỹ kể từ sau Assault on Precinct 13 (2005), và được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Peter Craig.

“Tôi đọc nguyên tác văn học trước khi đọc kịch bản. Nó khiến cho tôi kinh ngạc khi khắc họa một nước Mỹ tha hóa, những đứa trẻ giàu có được nuông chiều trong ma túy, tiệc tùng trụy lạc, còn luật lệ của xã hội đen thì được tán dương”, Richet chia sẻ.

Ở trung tâm của câu chuyện là John Link, người cha đang cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi. Dẫu giữa ông và con gái Lydia luôn tồn tại những khác biệt về tầng lớp và thế hệ, tình phụ tử vẫn còn đó và giúp ông sẵn sàng dấn thân vào những hiểm nguy trước mắt.

Trong phim, nhân vật John Link của Mel Gibson cố gắng giải phóng bản thân qua những hành động bạo lực. Ảnh: Lionsgate

Richet nói thêm: “Để cứu con gái, để bù đắp cho sự thiếu vắng người cha, để cho cô bé được cảm nhận niềm vui cuộc sống, John Link tìm cách giải thoát bản thân thông qua bạo lực. Hay nói cách khác, bạo lực trở thành sự giải phóng của nhân vật”.

Blood Father có nhiều trường đoạn diễn ra trên sa mạc nóng bỏng với ngôi sao Mel Gibson sắm vai chính. Tuy nhiên, Jean-François Richet “không bao giờ nghĩ tới Mad Max” trong suốt quá trình ghi hình bộ phim mới.

Nhà làm phim người Pháp ca ngợi: “Tôi ít khi làm việc với ai khiêm tốn và điềm đạm như vậy. Đối với tôi, Mel Gibson là một trong những nhà làm phim vĩ đại. Nhưng ông ấy chưa bao giờ can thiệp vào công việc của tôi”.

Có một điều thú vị rằng đoạn kết của Blood Father được thay đổi chỉ đúng một giờ trước khi đoàn làm phim thực hiện nó. “Tôi, Mel Gibson và Peter Craig đã ngồi lại cùng nhau. Tất cả cùng phân tích sâu vào động cơ của nhân vật và đưa ra quyết định cuối cùng”, Richet tiết lộ.

Từ những bài đánh giá sớm của giới phê bình, Blood Father hiện đạt điểm số rất cao là 88% trên chuyên trang Rotten Tomatoes. Phim chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 2/9 dưới tựa Bố già sát thủ.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mel-gibson-tai-xuat-trong-vai-nguoi-cha-bao-luc-post677799.html