Mẹ tự tử cùng con để có tiền phúng điếu trả nợ

VKSND TP.HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển qua TAND TP để lên lịch xét xử bị cáo Trần Lê Thị Xuân Loan (29 tuổi, ngụ TP.HCM). Loan bị truy tố tội “Giết người”, nạn nhân trong vụ án chính là con ruột bị cáo.

Trong lúc túng quẫn, người mẹ đã sát hại con và tự tử. (Hình minh họa, internet)

Cáo trạng cho thấy, năm 2009 Loan và anh T. kết hôn, sau đó sinh cháu Q. vào năm 2010. Cả nhà sinh sống tại phường Phú Hữu, quận 9.

Tới năm 2015, Loan vay nợ của nhiều người với số tiền lên đến 200 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả, đồng thời chồng cũng lạnh nhạt trong quan hệ tình cảm nên chị này có ý định tự tử cùng con.

Sau nhiều lần suy nghĩ, khoảng 10h ngày 13/7/2016 Loan chở con bằng xe máy đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật để mua một chai thuốc trừ sâu, rồi tới một khách sạn tại quận 2 thuê phòng.

Khoảng 12h cùng ngày Loan lấy thuốc sâu pha vào chai nước suối và lắc đều định uống. Tuy nhiên sợ liều lượng không đủ nên Loan đổ trực tiếp ra cốc và đưa cho con uống.

Khi cháu Q. không uống, Loan dùng tay bóp miệng cháu để đổ vào và lấy khăn bịt lại cho đến khi con ngất xỉu. Cho con uống xong Loan nhắn tin báo cho em rể rằng mình sẽ tự tử và uống hết phần thuốc sâu còn lại rồi hôn mê.

Tới 18h cùng ngày chủ khách sạn lên gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời mà nồng nặc mùi thuốc sâu. Khi nhìn qua của thông gió người chủ khách sạn thấy cháu Q. đã bất động trong khi Loan đang co giật.

Sự việc lập tức được báo công an, khi cơ quan chức năng tới thì xác định cháu Q. đã tử vong, Loan được đưa đi cấp cứu và bình phục sau đó.

Tại cơ quan điều tra Loan khai nhận sở dĩ làm vậy là để gia đình lấy tiền phúng viếng đám ma nhằm trả số nợ nói trên.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/me-tu-tu-cung-con-de-co-tien-phung-dieu-tra-no-post226587.info