'Mê tơi' đặc sản vùng miền nổi tiếng quy tụ chốn Thủ đô

Những đặc sản vùng miền nổi tiếng đến từ hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước hiện đang được quy tụ tại Hội chợ 'Đặc sản vùng miền Việt Nam 2016' như: bưởi Năm Roi, nước mắm Phú Quốc, mắm chua Huế, tiêu Tiên Phước, chè Tân Cương, giò chả Ước Lễ, bánh chưng Tranh Khúc, nho Ninh Thuận, các loại cà phê đặc sản Tây Nguyên,...

Đến với Hội chợ "Đặc sản vùng miền Việt Nam 2016" (diễn ra từ ngày 1.12 đến 4.12 tại Quảng trường Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall Royal City – 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội), người dân Thủ đô sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều loại đặc sản, nông sản an toàn, các mặt hàng là đặc sản của các tỉnh thành trên cả nước. Đây còn là dịp để người tiêu dùng có cơ hội nhận biết, phân biệt và lựa chọn các sản phẩm sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng.

Ngay ngày đầu khai mạc, hội chợ đã thu hút rất đông người tiêu dùng quan tâm tới tham quan và mua sắm

Lạp xưởng khô, một đặc sản đến từ vùng đất Tuyên Quang

Chuối Ngự Đại Hoàng tiến vua làng Vũ Đại là giống chuối ngon xếp đầu bảng trong hơn 30 giống chuối ở Việt Nam. Chuối Ngự quả chỉ bằng ngón tay cái, vỏ mỏng tang, nuột nà, ruột vàng ươm, ăn vào ngọt dịu, thơm nức mũi.

Quýt, cam Lục Yên là những sản phẩm mới làm thương hiệu cách đây không lâu nhưng đã được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm bởi chất lượng của chúng.

Gian hàng bày bán các loại đặc sản của Cao Bằng.

Các mặt hàng nông sản nổi tiếng có mặt ở đây như: gạo Séng Cù, nếp Tú Lệ, tám Điện Biên, bưởi Năm Roi, nước mắm Phú Quốc, mắm chua Huế, tiêu Tiên Phước, chè Tân Cương, giò chả Ước Lễ, bánh chưng Tranh Khúc, nho Ninh Thuận, các loại cà phê đặc sản Tây Nguyên, nem Phùng, chả cốm, lợn mán, thịt trâu gác bếp, bánh chưng, bánh tẻ, bánh gai; đồ uống có rượu vang nho, trà Atiso, mật ong rừng, nước cốt trái cây...

Những loại gạo nổi tiếng như Séng Cù, Tú Lệ, Mèo Tím, nếp nương,... đều "góp mặt" tại hội chợ.

Gian hàng số 14 được trưng bày và giới thiệu rất nhiều nông sản đặc sản của tỉnh Điện Biên.

Các loại mật ong rừng, tinh bột nghệ,... được chị em đặc biệt quan tâm.

Tương Bần - đặc sản của đất Hưng Yên.

Được biết, đây là hoạt động thương mại lần thứ ba được tổ chức tại Hà Nội nhằm quảng bá, hỗ trợ và phát triển thị trường sản phẩm đặc trưng các vùng miền trong cả nước tiêu thụ tại Hà Nội, kết nối giữa nhà sản xuất - nhà phân phối - người tiêu dùng. Hội chợ cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đặc sản các loại nước mắm, mắm của Phú Quốc

Hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng đã có không ít người tiêu dùng quan tâm đến sản phẩm đặc sản bánh chưng Tranh Khúc.

Không chỉ với dân Thủ đô, nhiều chị em dân tộc cũng tới tham gia hội chợ và tìm đến các gian hàng bạn để chọn mua cho mình những loại đặc sản vùng miền khác.

Nấm hương rừng đặc sản Cao Bằng về hình thức cũng giống như các loại nấm hương khác nhưng về hương vị thì những ai đã thưởng thức một lần chắc sẽ không thể quên được mùi thơm đặc biệt này.

Gian hàng trưng bày và giới thiệu các loại đặc sản của tỉnh Bắc Ninh

Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam là chương trình được Thành phố Hà Nội tổ chức hàng năm với mục đích quảng bá và phát triển thị trường cho hàng đặc sản từ khắp các vùng miền của cả nước. Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu được chọn lọc khắt khe, là các sản phẩm được chỉ dẫn địa lý, các sản phẩm được chứng nhận thương hiệu, các sản phẩm đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Gian hàng bán những nông sản hữu cơ được rất nhiều người Việt và khách quốc tế đến tham quan và mua sắm.

Đặc sản chè Thái Nguyên được bán với giá loại ngon khoảng 60.000 đồng/lạng

Gian hàng đặc sản Đồng Nai được trang trí khá bắt mắt thu hút sự quan tâm của nhiều người

Sản phẩm quế được nhiều người tiêu dùng quan tâm

Chanh không hạt

Không chỉ bày bán các loại nông sản đặc sản của tỉnh Ninh Thuận như nho, táo,... mà các gian hàng còn giới thiệu và bày bán những cây giống nho

Các mặt hàng đặc sản của Buôn Ma Thuột và Đắc Lăk.

Những sản phẩm cà phê đặc sản đến từ vùng đất trứ danh Tây Nguyên được bán với giá cả khá phải chăng

Nấm lim xanh

Sản phẩm chocolate được chế từ cacao của Việt Nam được sản xuất theo quy trình sạch, hữu cơ khép kín

Một góc trưng bày nhà ngô của hội chợ

Người tiêu dùng vui vẻ dùng thử các sản phẩm tại hội chợ

Không chỉ nhận được sự ưu ái của các vị "thượng đế" người Việt mà hội chợ cũng rất thu hút nhiều vị "thượng đế" nước ngoài.

Bùi Hồng Liên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/me-toi-dac-san-vung-mien-noi-tieng-quy-tu-chon-thu-do-727323.html