Mẹ ngất xỉu biết con trai gây tai nạn chết người, 'xế hộp' bốc cháy

Khi biết con trai gây tai nạn chết người còn lái xe bỏ chạy, "xế hộp" bốc cháy, người mẹ ôm con khóc thét rồi ngất xỉu.

Tối 16/7, Công an quận 5 (TP HCM) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thành Lộc (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ luật hình sự, báo Zing đưa tin.

Cũng theo báo này, vẻ mặt hốc hác sau một đêm mất ngủ, giọng Lộc run rẩy cất lên khi được phóng viên hỏi chuyện. Anh cho biết đang sống với người mẹ, bố mất cách đây 2 năm vì tai nạn giao thông, em trai đã cưới vợ và ra ở riêng. Do từng chịu cảnh đau thương vì tai nạn, Lộc cảm thấy có lỗi với gia đình nạn nhân.

Thanh niên gây ra vụ tai nạn cho rằng vì quá hoảng sợ mới lái xe bỏ chạy chứ không phải bản thân là người vô trách nhiệm. Khi biết Lộc gây chuyện, người mẹ ôm con khóc thét rồi ngất xỉu.

“Giờ tôi phải chịu cảnh tù tội, tương lai phía trước là một mảng tối mù mịt. Tôi chỉ mong mình có cơ hội làm lại cuộc đời, được chăm sóc mẹ già và đi làm để kiếm tiền chu cấp cho gia đình của người đã mất”, Lộc nói.

Trước đó, như đã đưa tin, rạng sáng ngày 16/7, Lê Thành Lộc điều khiển xe ô tô hiệu Kia Morning trên đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ quận 1 về quốc lộ 1A).

Khi tới khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt – Huỳnh Mẫn Đạt thì xe Lộc tông thẳng vào xe máy của ông Trần Văn Hoàng (49 tuổi, ngụ quận 4) khiến nạn nhân ngã văng xuống đường tử vong.

Sau khi tông chết người, tài xế tiếp tục đạp ga cuốn xe máy của ông Hoàng vào gầm rồi chạy kéo lê (khoảng hơn 3km) tới giao lộ đường Cao Văn Lầu, quận 6 thì người dân đuổi kịp.

Lúc này, Lộc vẫn cố thủ trong xe, chỉ tới khi phía sau chiếc xe khói bốc lên nghi ngút, lửa nhanh chóng bùng phát. Nhiều người dùng bình CO2 chữa cháy và truy hô thì người này mới vội mở cửa chạy ra ngoài.

Trong tích tắc, chiếc ô tô và xe máy bị lửa bao trùm thiêu rụi. Lực lượng PCCC được huy động tới hiện trường nhưng lửa đã tắt.

Khi Lộc mở cửa ra ngoài thì đúng lúc cảnh sát có mặt.

Đưa về sở công an, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn trong người Lộc và nhận được kết quả 1,021 mg/lít khí thở (mức vi phạm là từ 0,25 đến 0,4 mg/lít khí thở).

Tình Nguyên (TH)

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/me-ngat-xiu-biet-con-trai-gay-tai-nan-chet-nguoi-xe-hop-boc-chay-a250484.html