Mẹ làm bộ đồ chơi thời trang từ vải dạ cho bé

Không được sinh động, đa dạng như trò chơi thay đồ thời trang trên vi tính, nhưng lại hạn chế được những tác hại của game ảo, vì thế mẹ hãy làm bộ đồ chơi thời trang bằng vải dạ để bé tiện chơi bất cứ chỗ nào nhé!

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Vải dạ nhiều màu
- Kéo, kim, chỉ, bút
- Keo dán hoặc súng bắn keo
- Bông nhồi (nếu thích làm hình nổi).

Bước 1:

Vẽ 1 hình người cơ bản trên vải dạ màu da với các đường nét đối xứng hai bên. Bé có thể tự vẽ được càng vui. Cũng có thể vẽ người ở tư thế tạo dáng thời trang.
Cắt rời các bộ phận cơ thể vừa vẽ: Đầu liền thân, hai tay rời, hai chân rời.
Vẽ thêm chi tiết mắt, miệng cho phần đầu.
Cắt 1 miếng vải dạ to hình chữ nhật màu nền tương phản với màu da.
Dán hình người lên trung tâm miếng vải dạ hình chữ nhật, nếu cẩn thận bạn có thể dán miếng gai dính để thay đổi được vị trí của hình người trên nền.

Bước 2:

Dán các miếng gai dính nhỏ lên các vị trí đỉnh đầu, 2 vai và 2 bàn chân.
Cắt 1 dải dạ nhỏ đậm hay nhạt màu hơn so với màu nền nhưng cùng tông màu, rồi dán trang trí mép trên mép dưới của miếng dạ nền.
Dán các hình trang trí nhỏ bằng vải dạ hoặc các cúc, hạt trang trí lên đường diềm vừa dán.
Đục 2 lỗ lên mép trên tấm dạ nền thật cân đối để còn buộc dây treo.

Bước 3:

Cắt 1 dải dạ nhỏ và dài rồi buộc vào hai lỗ vừa đục, bạn sẽ treo tấm dạ nền lên như 1 bức tranh.
Cắt các hình tóc, váy, giày, hình trang trí,... bằng vải dạ có màu phù hợp và đa dạng để còn thay đổi sinh động. Chú ý các hình cân đối vừa vặn với hình người đã vẽ. Chỉ cần hình cơ bản đơn giản bé chơi cũng vui rồi, nhưng nếu bạn muốn đẹp hơn nữa, bạn có thể tìm các mẫu in sẵn được chia sẻ rất nhiều trên mạng qua cụm từ "dress up felt paper dolls".
Trang trí tóc bằng dải dạ nhỏ thắt nơ. Khâu mũi thùa khuy viền quanh váy dạ tạo vẻ handmade dễ thương và cũng giúp cho vải lâu sờn.

Bước 4:

Cắt hình trang trí nhỏ rồi khâu hoặc dán trang trí váy.
Lật mặt trái của các hình tóc, váy, giày,... để dán gai dính, các vị trí dán phải cân xứng với các gai dính nhỏ đã dán trên hình người.
Hướng dẫn bé dán các hình tóc, váy, giày này lên hình người để chơi trò thay đồ thời trang.

Bước 5:

Bạn có thể làm thêm nền tranh màu khác cho bé dán hình người có màu da khác nhau và cũng giúp bé chơi nhóm dễ dàng hơn vì mỗi bé sẽ thường thích thay đồ thời trang một kiểu khác nhau cho búp bê vải của mình.

Bước 6:

Tất nhiên bạn nên làm nhiều hình váy, giày, tóc,... với các màu thay đổi khác nhau, có thể phải cất các đồ thay đổi này vào một túi nhỏ xinh để chúng khỏi thất lạc. Chỉ cần hình cơ bản trang trí nhỏ đa dạng cũng hấp dẫn rồi, nếu cầu kỳ hơn bạn cắt các hình trang phục theo nghề nghiệp (như bộ đồ bác sĩ, bộ đồ công nhân, bộ đồ công an,....) hay theo hoạt động sinh hoạt (như bộ đồ đi biển, bộ đồ mùa đông, bộ đồ mùa hè,...) thì bé có thể phát huy khả năng nhận thức rất tốt.

Bước 7:

Bạn có thể cắt gấp đôi số hình của mỗi mẫu để khâu từng cặp hình giống nhau lại với nhau tại viền vải ngoài cùng, nhồi bông để tạo hình nổi 3D chứ không là hình phẳng dán lên vải dạ nền. Như thế trò chơi thay đồ thời trang cũng tương tự như bé vẫn thay quần áo cho búp bê thông thường, chỉ khác là búp bê và các đồ bé chơi được làm từ vải dạ, được thiết kế bằng chính tay mẹ và có khi còn theo ý tưởng của riêng bé.

Một bộ đồ chơi thời trang bằng vải dạ như thế này rất dễ làm và cũng rất hấp dẫn đối với các bé gái. Tiết kiệm chi phí khá nhiều so với đi mua bộ đồ chơi bán sẵn. Và có lẽ thú vị nhất là mẹ tự tay làm theo ý tưởng của riêng bé:

Bạn sẽ giúp bé vui chơi nhiều hơn với những đồ chơi thân thiện như thế này nhé. Chúc bạn thành công!

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/an-ngon/20120516113856914/me-lam-bo-do-choi-thoi-trang-tu-vai-da-cho-be.chn