Mẹ đẻ diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng- Tôn Ngộ Không qua đời

Ngôi sao “Tây du ký” thông báo tin buồn của gia đình ông trên trang cá nhân. Mẹ ông, bà Nghiêm Trà Cô vừa mới qua đời.

Ifeng đưa tin bà Nghiêm Trà Cô - mẹ nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng - qua đời lúc 3h chiều ngày 26/10 tại quê nhà Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc, hưởng thọ 94 tuổi. Tối cùng ngày, diễn viên gạo cội đăng ảnh cũ của gia đình cùng dòng thông báo.

Lục Tiểu Linh Đồng viết: “Mẹ thân yêu, mong mẹ yên nghỉ ngàn năm”. Ông đăng kèm biểu tượng đau buồn.

Người hâm mộ chia buồn với nghệ sĩ: “Mong cụ lên đường bình yên”, “Sinh lão bệnh tử là quy luật cuộc đời, xin hãy bớt đau buồn”, “Cảm ơn cụ đã nuôi dưỡng người nghệ sĩ chúng tôi yêu. Đó là niềm tự hào của người dân Thiệu Hưng”...

Status thông báo tin buồn trên trang cá nhân của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng

Bản thân Lục Tiểu Linh Đồng nhiều năm trở lại đây thường bị đồn “đã qua đời” dù ông vẫn rất khỏe mạnh.

Lục Tiểu Linh Đồng (tên thật là Chương Kim Lai), sinh ngày 12/4/1959 tại Thượng Hải, quê gốc ở Thiệu Hưng, Chiết Giang. Ông là diễn viên gạo cội của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Sinh ra trong một gia đình bốn đời cha truyền con nối đều thành công với vai Ngộ Không, lên sáu tuổi Lục Tiểu Linh Đồng đã học biểu diễn từ cha. Cha ông - nghệ sĩ Lục Linh Đồng (tên thật là Chương Tống Nghĩa) - qua đời tháng 1/2014.

Năm 1982, vai Tôn Ngộ Không trong phim Tây du ký của đạo diễn Dương Khiết đưa tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng tới các nước châu Á. Ông thường được đại diện Trung Quốc tới dự các hoạt động giao lưu với lãnh đạo cấp cao các nước Đông Nam Á. Lục Tiểu Linh Đồng hiện sống cùng vợ và con gái.

Theo Lan Anh (vnexpress)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/me-de-dien-vien-luc-tieu-linh-dong-ton-ngo-khong-qua-doi-718594.html