Mẹ của cầu thủ Chelsea qua đời

Willian sẽ tiếp tục ở lại Brazil sau thời gian làm nghĩa vụ cho đội tuyển để chịu tang mẹ. Cầu thủ hiện đang chơi cho Chelsea đã công bố thông tin đau lòng này trên Facebook.

Willian về chịu tang mẹ sau khoảng thời gian làm nghĩa vụ quốc tế

Cách đây không lâu, cầu thủ “The Blues” đã viết bức tâm thư đầy xúc động khi nói về người mẹ của mình. Willian chia sẻ, mẹ anh là một người chiến binh thực sự khi một mình chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Trong khi đó, con trai của bà, Willian lại là chiến binh trong lòng rất nhiều người hâm mộ. Anh không thể ở bên chăm sóc mẹ dù rất muốn. Willian vẫn phải mỉm cười với những người yêu mến mình và thi đấu hết mình vì họ trong thời gian mẹ anh bệnh nặng.

Mới đây, cầu thủ 28 tuổi thông báo rằng, mẹ anh Dona Zeze 57 tuổi đã không thể vượt qua được căn bệnh này. Bà đã chuyển về quê nhà là Brazil điều trị và qua đời tại đây. Vì chịu tang mẹ nên Willian sẽ không góp mặt trong trận Leicester gặp Chelsea vào ngày mai (15.10).

Bức tâm thư của Willian cách đây không lâu

Ngay sau đó, Chelsea cũng đăng lên trang web chính thức của CLB để chia buồn với cầu thủ 28 tuổi. “Tất cả chúng tôi tại Chelsea Football Club đang gửi tình yêu của chúng tôi và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Willian và gia đình của anh sau sự ra đi của mẹ. Chúng tôi đang nghĩ đến bạn Willian”.

Cầu thủ hiện đang chơi cho “The Blues” cũng vừa đăng lên trang cá nhân một bài thơ để tưởng nhớ mẹ mình. Willian cũng cho hay, mẹ anh sẽ được chôn cất tại huyện Ribeirao Pires của Sao Paulo vào thứ 5.

Dù mẹ bệnh nặng nhưng trong suốt thời gian qua, Willian vẫn thi đấu rất ngoan cường. Trong trận tuyển Brazil gặp Venezuela mới đây, cầu thủ 28 tuổi đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đương kim vô địch Olympic 2016.

Phương Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/me-cua-cau-thu-chelsea-qua-doi-68596.html