Mẹ có thể bôi dầu cho bé?

Bé đau bụng, ho, sổ mũi... mẹ hoàn toàn có thể bôi dầu cho con để chặn đứng các triệu chứng. Nhưng, mẹ nhớ là sử dụng loại dầu dành riêng cho bé nhé!

Dầu mà bé sơ sinh tới 5 tuổi có thể dùng đó là dầu khuynh diệp, dầu tràm. Đây là loại dầu chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược, có khả năng giúp khử độc, sát trùng do trong thành phần có cineol, eucalyptol.. có tác dụnh sát khuẩn, xoa dịu, long đàm, khích vận, cầm máu. Mẹ chớ dùng loại dầu gió thông thường của người lớn mà có thể gây bỏng da, làm tổn hại tới làn da còn mỏng manh của bé. Với các loại dầu dành cho trẻ nhỏ, bà mẹ mang thai cũng có thể sử dụng nếu gặp phải các triệu chứng đau bụng, cảm cúm, mệt mỏi, đau nhức. Vài mách nhỏ về tác dụng của dầu tràm và dầu khuynh diệp cho trẻ: - Khi bé ho khan, ho gió, mẹ dùng dầu xoa đều vùng lưng để cơ thể bé dần ấm lên, bé sẽ ngưng ho. - Bé đau bụng hoặc ăn quá no, mẹ dùng dầu xoa một chút lên rốn và vùng da xung quanh rốn, xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ làm ấm bụng, thức ăn dễ tiêu hóa. - Khi bé bị ngạt mũi, mẹ nhỏ vài giọt dầu vào chén nước sôi, cho bé hít sẽ giúp dễ thở hơn và bớt chảy nước mũi. - Bé bị muỗi đốt, côn trùng cắn cũng có thể sử dụng dầu rất hiệu quả. - Đổ chút dầu vào nước tắm hoặc sử dụng tinh dầu mát xa cho bé giúp giảm mệt mỏi, giảm đau nhức, trị cảm. - Xoa dầu vào gan bàn chân, lưng, ngực bé sẽ giúp phòng cảm lạnh. - Xoa dầu lên cơ thể bé giúp phòng côn trùng đốt, khử trùng và phòng các bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp. - Khi bồng bế bé đi chơi xa hoặc tới nơi đông người, bạn xoa cho bé ít dầu lên áo quần và lòng bàn tay để phòng lây bệnh. Lưu ý: Khi sử dụng dầu cho trẻ cần tránh để tiếp xúc dầu với mắt; Không thoa lên vùng da non, vết thương hở; Ngưng sử dụng khi bé có dấu hiệu dị ứng với dầu.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/nuoi-day-con/20110506043910239/me-co-the-boi-dau-cho-be/