'Mẹ chồng' Lan Hương và 'nàng dâu' Bảo Thanh vui vẻ làm người mẫu

Lần hiếm hoi cặp "mẹ chồng nàng dâu tai quái'' trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng làm người mẫu ảnh và có những chia sẻ về gu thời trang của mình.

NSND Lan Hương chia sẻ nếu quan niệm diễn viên lên hình phải đẹp, chị sẽ không nhận vai mẹ chồng. Trong phim, bà Phương là một người tiết kiệm, ăn mặc tuềnh toàng, chỉ chăm chút cho chồng con. Bà Phương có những bộ đồ cổ điển, không còn hợp mốt.

Để chuẩn bị trang phục cho nhân vật trong "Sống chung với mẹ chồng", Lan Hương phải mua một số bộ giảm giá, đặt thợ may làm những bộ đồ ngủ giản dị nhất. Một số bộ khác chị lấy từ trong đống đồ cũ của mình, có những bộ đã chật và phải sửa lại. Ngay cả phụ kiện là chiếc kính cũng rất rẻ tiền.

Lan Hương cho biết thường mặc năng động, nhanh nhẹn, thậm chí đi giày bệt, mặc quần ngố khi đi làm. Còn lúc đi chơi,chị chọn đồ điệu đà hơn một chút với phong cách lịch sự nhưng không phải quá văn phòng.

Nói về việc chuẩn bị phục trang cho nhân vật Vân trong "Sống chung với mẹ chồng", Bảo Thanh cho biết cô gần như bỏ tiền túi mua tất cả - từ túi xách, giày dép. Cô tâm sự tiền cát-xê có khi không đủ để mua đồ. Những đôi giày đi trong phim cũng trị giá vài triệu đồng một đôi. Nhưng cô không tính toán, chỉ mong sao phục vụ vai diễn tốt nhất.

"Với những vai sang chảnh, mình phải có cách khắc phục riêng, không thể bỏ hàng trăm triệu để mua đồ hiệu làm phục trang. Mình có thể tìm trên mạng những mẫu đẹp và nhờ may. Tất nhiên nếu mình liên hệ được nhãn hàng tài trợ thì sẽ tiết kiệm hơn.

Chắc do một phần dáng không cao, tôi nghĩ nếu mặc cái gì diêm dúa sẽ không đẹp. Tôi chủ yếu đề cao tính thanh lịch, sang trọng. Khi đó, tôi cảm thấy tự tin nhất. Hôm nào mà mặc đồ gợi cảm một chút là tôi rất lo, chỉ sợ gặp sự cố" - Bảo Thanh nói.

Anh Phương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/song-chung-voi-me-chong-me-chong-tai-quai-lan-huong-va-nang-dau-bao-thanh-lam-nguoi-mau-370171.html