Mẹ chồng đánh con dâu: Người chồng đối mặt án hiếp dâm vợ

Trong khi nạn nhân thừa nhận hành vi ngoại tình thì chính mẹ chồng và chồng đi bắt quả tang vợ ngoại tình ở Phú Thọ cũng đối mặt với trách nhiệm về mặt pháp luật.

Những ngày gần đây, cư dân mạng không ngừng chia sẻ một đoạn clip quay lại cảnh cô gái cùng nhân tình bị đánh tới tấp trong phòng trọ thuộc địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Theo hình ảnh ghi lại, chính mẹ chồng và chồng của cô gái đã thực hiện hành động bạo lực với đôi trai gái ngay trên giường. Cô gái không van xin hay chống cự, chỉ nằm cúi mặt chịu đòn. Trong khi đó, người phụ nữ lớn tuổi gọi điện thoại nhờ người báo công an tới bắt tại trận.

Xem clip mẹ chồng đánh con dâu ngoại tình ngay tại phòng trọ:

Nếu không xem được, mời bạn Click vào đây

Mới đây, chính nạn nhân bị đánh trong clip nói trên đã lên tiếng về sự việc.

Cô cho biết mình tên là Nguyễn Mai, sinh năm 1990, quê Phú Thọ, hiện làm công nhân cho một công ty ở gần nhà. Mai đã kết hôn được 10 năm và có một con trai học lớp 3.

Trước sự việc gây tranh cãi, người vợ nhận lỗi về bản thân, cô mong mọi người hiểu và có cái nhìn rộng lượng hơn với hoàn cảnh của bản thân. Mai cho hay, chính một phút sai lầm đó đã khiến không chỉ cô, mà bố mẹ, con trai mình chịu tiếng xấu, nhục nhã, ê chề.

Con dâu bị mẹ chồng lột đồ, đánh ghen ngay tại phòng trọ. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, một tình tiết đáng chú ý được người mẹ 9X tiết lộ với báo chí đó là cuộc sống hôn nhân làm vợ, làm mẹ suốt 10 năm qua của cô không hạnh phúc.

'Tôi lấy chồng năm 16 tuổi. Cả hai đến với nhau không có tình cảm, trước đây kết hôn do cưỡng bức, có thai nên phải lấy. Suốt 10 năm, tôi sống trong đau khổ, không hạnh phúc, ở nhà nhiều lần bị mẹ chồng chửi bới, đánh đập', Mai kể.

Tình huống này đã được luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty luât hợp danh Thiên Thanh, Hà Nội) phân tích như sau:

'Đề cập đến vấn đề trách nhiệm hình sự, nếu đúng như những gì cô gái cung cấp, đó là việc cô bị anh chồng hãm hiếp dẫn đến có bầu, sau đó lấy chồng từ năm 16 tuổi thì trường hợp này đã đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt từ 5-10 năm tù; hoặc tội Hiếp dâm trẻ em (nếu tại thời điểm bị hãm hiếp cô gái chưa đủ 16 tuổi và dẫn đến có thai) theo Điều 112 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Trong trường hợp hành vi của người chồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì nạn nhân có thể làm đơn yêu cầu cơ quan công an điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật'.

Nguyễn Mai phải nằm viện sau khi bị mẹ chồng đánh ghen. Ảnh: FBNV.

Nói về hành động của mẹ chồng gọi hội đến bắt quả tang và đánh đập con dâu ngoại tình, luật sư Truyền cũng phân tích:

Những hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người mẹ chồng liên tiếp tấn công, đánh đập cô gái, hành vi này đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của cô gái. Với hành vi này, người có hành vi đánh đập cô gái có thể bị xử lý hình sự về hành vi Làm nhục người khác theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự. Người phạm tội danh nêu trên có thể phải chịu mức án cao nhất lên tới 3 năm tù.

Trong trường hợp cô gái bị xâm hại đến sức khỏe thì những người tấn công có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, với việc lôi kéo nhiều người tham gia đánh thì nhóm người này có thể bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội có tổ chức khi quyết định hình phạt đối với các tội danh nêu trên.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

>> Xem thêm: Con dâu bị mẹ chồng đánh: 'Tôi đã sai khi ngoại tình'

Theo Tâm Nguyễn/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/vu-me-chong-danh-con-dau-nguoi-chong-doi-mat-an-hiep-dam-vo.html