Mẹ bắt con thắt cổ, uống thuốc diệt cỏ... nhảy ao chỉ vì mất 7.000 đồng

Người mẹ đã bắt hai con trai thắt cổ, uống thuốc diệt cỏ chỉ vì không tìm thấy tiền thừa sau khi đi mua sữa cho con...

Ngày 21/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin đang điều tra, làm rõ vụ việc mẹ ép con thắt cổ, uống thuốc diệt cỏ trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều 18/9, Nguyễn Thị Lan (SN 1983, trú tại thôn Minh Cường, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) sau khi đi mua sữa cho con về còn thừa 7 nghìn đồng nên đã mang cất đi.

Lát sau, chị Lan tìm không thấy số tiền thừa nên đã hỏi 2 con trai là Trần Quang D. (16 tuổi) và Trần Minh Q. (13 tuổi).

Khi tra hỏi 2 con, chị Lan đã đánh con. Người phụ nữ này còn bắt 2 con trai tìm dây thừng tự treo lên xà nhà để thắt cổ. Lan còn tiếp tục bắt con mình chui vào bao tải, nhảy xuống ao. Do ngạt nước nên hai cháu lại lủi thủi bò lên bờ trong sự sợ hãi.

Chưa dừng lại ở đó, Lan tiếp tục bắt 2 con mình uống chai thuốc diệt cỏ có sẵn ở nhà... Cháu D. đã cầm chai thuốc diệt cỏ và uống. Thấy con trai uống thuốc diệt cỏ, người mẹ khi này đã mượn xe máy đưa con đi viện trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, chị Lan thường xuyên đánh đập các con, mới ly hôn chồng nhưng sống chung một nhà. Thời điểm xảy ra sự việc thì chồng chị Lan đi làm xa.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc...

An An

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/me-bat-con-that-co-uong-thuoc-diet-co-nhay-ao-chi-vi-mat-7000-dong-230996/