McLaren tăng trưởng gần 100% doanh số năm 2016

Hãng siêu xe Anh quốc McLaren Automotive kết thúc năm 2016 cực kỳ thành công với tổng cộng 3.286 chiếc siêu xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 99,3% so với năm 2015.

Chiếc McLaren thứ 10.000 xuất xưởng hồi giữa tháng 12/2016

Với giới mộ điệu siêu xe ở Việt Nam, năm 2016 được chứng kiến là năm cực kỳ bứt phá với thương hiệu siêu xe McLaren khi có đến cả gần chục chiếc McLaren được dân chơi nhập về, đặc biệt là dịp chạy thuế trước ngày 01/07/2016. Mẫu xe chủ lực được chuộng ở Việt Nam là bản mui trần 650S Spider, bên cạnh đó là mẫu 570S Coupe có giá mềm hơn.

Đối với việc kinh doanh của hãng trên toàn cầu, nếu cả năm 2015 chỉ có 1.654 siêu xe McLaren được bán ra thì con số này của năm 2016 lên tới 3.286 chiếc, vượt chỉ tiêu mà hãng đặt ra là 3.000 chiếc. Hồi giữa tháng 12/2016, McLaren cũng đã xuất xưởng chiếc siêu xe thứ 10.000 tại Trung tâm Sản xuất của hãng ở Woking, Anh quốc.

McLaren 650S Spider của Minh "Nhựa"

McLaren cho biết thành công tăng trưởng doanh số đột phá trong năm 2016 nhờ vào tăng trưởng ở tất cả các khu vực. Trong toàn bộ năm đầu tiên sản xuất, gia đình bộ sản phẩm Sports Series (chủ lực gồm mẫu 570GT và 570S) đạt được tổng cộng 2.031 xe đến tay khách hàng. Trong khi đó dòng cao cấp hơn là Super Series với doanh số đạt 1.255 xe. Thành công của dòng Super Series phải kể đến sự góp mặt của cặp 675LT Coupe và Spider, mà khách hàng đã đặt mua hết chỉ sau 2 tuần giới thiệu.

Khu vực Bắc Mỹ là thị trường lớn nhất của McLaren với 1.139 xe được bán trong năm 2016, tăng trưởng 106% so với 2015. Ở châu Âu, hãng bán được 996 chiếc, tăng trưởng 153%. Ở Trung Quốc, có 228 chiếc McLaren được bán ra.

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/tin-tuc/mclaren-tang-truong-gan-100-doanh-so-nam-2016-17305.html