McCain đề xuất 'xoay trục' châu Á, Bộ QP Mỹ nhất trí chi thêm 7,5 tỷ USD

Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng, khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ là ưu tiên hàng đầu và ủng hộ "trên nguyên tắc" chi thêm 7,5 tỷ USD nhằm tăng cường hiện diện quân sự Mỹ và tăng cường cơ sở hạ tầng tại khu vực này.

Tướng Gary Ross, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng, khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ là ưu tiên hàng đầu và ủng hộ "trên nguyên tắc" chi thêm 7,5 tỷ USD nhằm tăng cường hiện diện quân sự Mỹ và tăng cường cơ sở hạ tầng tại khu vực này.

Hồi tháng 1, ông John McCain , Chủ tịch Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Mỹ, đã đề xuất chi 1,5 tỷ USD mỗi năm từ năm 2018 đến 2022 trong "Sáng kiến Ổn định Châu Á Thái Bình Dương".

Ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Mỹ.

"Châu Á – Thái Bình Dương hiện là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục củng cố các lực lượng nhằm tăng cường khả năng cũng như sẵn sàng ứng phó trước những thách thức nổi lên ở khu vực này", Tạp chí Phố Wall dẫn lời ông Rose cho hay.

Vị tướng này cho biết thêm, Lầu Năm Góc "về cơ bản ủng hộ kế hoạch này".

Theo Tạp chí phố Wall, gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng đã thông qua kế hoạch này. Tháng trước, Bộ trưởng Mattis khẳng định, kế hoạch này sẽ "tăng cường sức mạnh quân đội Mỹ trong khu vực, cải thiện hoạt động của các cơ sở hạ tầng, hỗ trợ thêm tài chính cho các cuộc tập trận, triển khai thêm thiết bị và xây dựng năng lực hợp tác với các đồng minh và đối tác của Mỹ".

Tình hình tại khu vực này hiện trong tình trạng căng thẳng do chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước đồng minh coi tham vọng của Bình Nhưỡng là mối đe dọa. Trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa, với việc Mỹ điều nhóm hải quân do tàu sân bay Carl Vinson dẫn đầu tới bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, Washington đã nhều lần chỉ trích Trung Quốc xây đảo nhân tạo tại Biển Đông. Hồi tháng Một, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng nhấn mạnh Mỹ cần ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền khoảng 80% diện tích Biển Đông, đồng thời đã đưa một vũ khí tới khu vực này.

NM (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/mccain-de-xuat-xoay-truc-chau-a-bo-qp-my-nhat-tri-chi-them-75-ty-usd-d98804.html