MC Phan Anh: 'Tôi là một công dân có trách nhiệm'

Nói về những hoạt động cộng đồng gần đây, Phan Anh chia sẻ rằng anh chỉ đơn giản thực hiện đúng trách nhiệm công dân của bản thân.

- Thời gian gần đây, ngoài công việc MC, công chúng thường thấy Phan Anh tham gia nhiều chương trình công đồng. Hình như anh đang chuyển hướng thành nhà hoạt động xã hội?

- Tôi có chuyển hướng, nhưng là chuyển thành một công dân có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, biết cất tiếng nói bày tỏ quan điểm về những vấn đề quan trọng.

- Vậy còn những việc khác như MC, nghệ thuật thì sao, anh sắp xếp như thế nào?

- Những công việc liên quan đến truyền hình, kinh doanh, tôi vẫn tiếp tục thực hiện vì đó là sở thích, đam mê cá nhân. Về gia đình, tôi vẫn luôn cố gắng trở thành một người cha gương mẫu, dạy con sống tử tế, yêu thương người khác.

- Công việc chuyên môn cùng dự án cá nhân bận rộn như thế, làm thế nào để anh có thời gian cho bản thân và gia đình?

- Bắt chước cách nói của một trào lưu nổi tiếng hiện nay là “mình muốn thì mình sắp xếp được thôi” (cười). Từ trước đến nay, cuộc sống của tôi chỉ tập trung vào từ khóa “gia đình”. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng đầu tư, hoàn thành công việc thật tốt để về với vợ con. Tôi không thấy mình bận đến mức không sắp xếp được thời gian.

- Anh tự chấm cho mình bao nhiêu điểm trong vấn đề quan tâm, chăm sóc gia đình?

- Chắc là… 7 điểm, vì tôi thích số 7 và đây là mức để mình cố gắng nhiều hơn nữa. Như đã nói, ngoài công việc, tôi đã dành hết tất cả thời gian và yêu thương cho gia đình, thế nhưng không vì thế mà tôi ngừng cố gắng thay đổi theo hướng tích cực. Miễn sao gia đình luôn đầm ấm, rộn rã tiếng cười là tôi hài lòng rồi.

- Người cha Phan Anh và MC Phan Anh khác nhau như thế nào?

- Vẫn là một Phan Anh thôi. Tuy nhiên, ở mỗi nơi tôi sẽ bộc lộ những mảng cá tính khác nhau. Trên sân khấu hay trong công việc, tôi đề cao sự nghiêm túc, tập trung. Khán giả có thể thấy hình ảnh MC Phan Anh sôi nổi ở những buổi ghi hình, nhưng khi về với vợ con, tôi điềm đạm và có chút khó tính hơn. Dù vậy, tôi tự hào khi các con vẫn thích pha trò, chơi đùa và tâm sự cùng bố.

MC Phan Anh thích thưởng thức các bộ phim điện ảnh tại gia khi rảnh rỗi.

- Anh làm cách nào để gắn kết gia đình nhỏ của mình?

- Cuộc sống thành thị khiến trẻ em không có nhiều cơ hội tìm hiểu những điểm lý thú của tự nhiên. Vì vậy, khi có thời gian rảnh rỗi, tôi cùng vợ đưa các con đi công viên hít thở không khí trong lành. Thỉnh thoảng, cả nhà lại cùng nhau chạy bộ, đi nhà sách trong những dịp cuối tuần.

- Vậy nếu không có thời gian ra ngoài, anh chọn hoạt động khi để thư giãn khi ở nhà cùng vợ con?

- Thường thì tôi thích xem phim cùng gia đình, lắng nghe các con chia sẻ cảm nhận về những tình tiết trong phim. Đây là cách gắn kết các thành viên, cũng như giúp con phát triển sự sáng tạo, chủ động bày tỏ suy nghĩ.

Tôi ưu tiên những bộ phim mang tính giáo dục cao như Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer hay Giết con chim nhại… Khác với những gia đình hiện đại thích dùng TV thông minh có kết nối Internet để xem phim trên mạng, tính tôi hơi hoài cổ nên thích tìm kiếm, sưu tầm những đĩa phim chất lượng cao hơn.

Ngoài ưu điểm về độ bền, chất lượng hình ảnh, tấm nền IPS giúp người xem thưởng thức trọn vẹn nội dung trên TV dù ngồi ở góc xéo, cách xa trung tâm.

- Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm biến không gian phòng khách thành rạp chiếu phim điện ảnh tại nhà?

- Ngoài kích cỡ TV, âm thanh, cần chú ý chọn màn hình chất lượng để bảo vệ mắt cho trẻ, tránh cận thị. Tôi thường chọn TV có tấm nền IPS để mang đến chất lượng hiển thị sắc nét, chân thật và màu sắc nhất quán. Ngoài ra, độ bền của TV loại này cũng tốt hơn, không sợ những vệt lóa sáng khi trẻ em tò mò đụng vào màn hình.

Giang Thư Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mc-phan-anh-toi-la-mot-cong-dan-co-trach-nhiem-post700452.html